Một người tị nạn tự tử chết trên xà lan Bibby StockholmMột người xin tị nạn sống trên xà lan Bibby Stockholm đã thiệt mạng vì tự tử, theo các nhân chứng trên tàu.  Phóng viên ITV News cho biết, một người xin tị nạn được phát hiện đã chết vào sáng ngày 12/12/2023. Hai xe cứu thương và 3 xe cảnh sát

Ông Sunak bị đay nghiến vì đổ thêm hàng trăm triệu cho Rwanda mà không được tích sự gìTheo một lá thư từ Bộ Nội Vụ, các bộ trưởng đã đồng ý chi thêm 50 triệu bảng trong năm tới cho kế hoạch Rwanda. Như vậy tổng chi phí cho kế hoạch này đã lên tới 290 triệu bảng, thông tin này khiến Đảng Lao Động vô cùng giận dữ. Tuy nhiên, chính phủ

Rwanda dọa rút khỏi hiệp ước di cư vừa đạt được với AnhNgày 6/12, Rwanda cho biết nước này có thể rút khỏi hiệp ước di cư vừa đạt được với Anh nếu London không tôn trọng luật pháp quốc tế. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh những người theo đường lối cứng rắn ở Anh đang phản đối chính sách của Thủ

Bộ trưởng Nhập cư từ chức giữa lo ngại kế hoạch Rwanda đổ bểBộ trưởng Nhập cư Robert Jenrick đã từ bỏ luật Rwanda. Ông đã viết thư xin từ chức vì "bất đồng sâu sắc với chính phủ về chính sách nhập cư". Bộ luật mới Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill vừa được ban hành hôm thứ Tư, đây là nỗ lực

4 người Việt suýt chết ngộp trong thùng xe tải nóng bức ở Colsterworth
9 người ngoại quốc đã được phát hiện trong thùng xe container tại trạm dừng A1 ở Colsterworth. Ảnh: Google 9 người tình nghi nhập cư bất hợp pháp đã được phát hiện sau khi một chiếc xe container dừng tại trạm nghỉ A1. Người ta nghe thấy tiếng đập

Số người di cư đến Anh năm 2022 cao kỷ lụcTổng Cục Thống kê Anh (ONS) cho biết số người di cư ròng đến Anh trong năm 2022 ở mức cao kỷ lục. Điều này được cho là làm gia tăng sức ép đối với Thủ tướng Rishi Sunak trong bối cảnh ông cam kết sẽ tìm cách giảm số người di cư vào Anh. Số

Các bài khác...