Việc sử dụng tài sản của người tị nạn để trang trải chi phí có thể trở thành biện pháp răn đe, khiến họ do dự khi lựa chọn Vương quốc Anh làm điểm đến, một quan chức thuộc Bộ Nội vụ Anh cho biết.
Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Vương quốc
Bộ trưởng Nội Vụ Shabana Mahmood cho rằng chính phủ đã không đủ cứng rắn trong việc trục xuất những gia đình có đơn xin tị nạn bị từ chối.
Hôm thứ 2, chính phủ đã công bố thay đổi một số luật đối với hệ thống tị nạn ở Anh. Đây là sự thay đổi
Anh dự định giảm mạnh các biện pháp bảo vệ người xin tị nạn với quy trình nộp đơn có thể lên đến 2 thập kỷ như một phần của cuộc cải tổ chính sách quy mô lớn.
Theo các quy định hiện hành được duy trì kể từ năm 2005, người tị nạn ở Anh sẽ được hưởng
Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch cải tổ sâu rộng chính sách đối với người xin tị nạn, được đánh giá là quy mô nhất trong lịch sử hiện đại, dựa trên mô hình cứng rắn của Đan Mạch nhằm giảm sức hút đối với người nhập cư trái phép.
Nhiều người di cư
Ngày 15/11, Chính phủ Anh đã công bố một loạt các kế hoạch cải tổ triệt để và mang tính lịch sử đối với hệ thống tị nạn quốc gia nhằm mục đích làm giảm sự hấp dẫn của nước này đối với những người nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt là những người tị nạn
Anh lần đầu triển khai các máy bay hiện đại để tuần tra Eo biển Manche nhằm phát hiện người di cư vượt biển trái phép sau khi có tới hơn 1.700 người di cư vượt biển vào Anh chỉ trong 3 ngày.
Người di cư vượt eo biển Manche vào ban đêm. (Ảnh: