Theo phóng viên TTXVN tại London, Chính phủ Anh đã thắt chặt các quy định về di trú khiến những người nhập cư bất hợp pháp khó có cơ hội trở thành công dân nước này.
Người di cư băng qua Eo biển Manche để tới cảng Dover, Anh ngày 4/5/2023. Ảnh:
Dữ liệu do tờ Guardian có được cho thấy 51 người xin tị nạn đã chết trong các cơ sở lưu trú của Bộ Nội Vụ trong năm 2024. Xà lan Bibby Stockholm là nơi Leonard Farruku tự t.ử vào năm 2023. Ảnh: Tolga Akmen/EPA
Năm ngoái đã có tới 51 người xin tị nạn
Bộ Nội Vụ đang tiến hành một đợt truy quét mới, nhắm vào lao động bất hợp pháp. Đảng Lao Động cũng đang khoe khoang về kỷ lục số lượng người bị trục xuất kể từ khi đảng này lên cầm quyền.
Hôm nay ngày 10/2/2025 sẽ diễn ra buổi thảo luận thứ 2
Theo nguồn tin từ cảnh sát, tài xế xe tải đông lạnh dường như không hề hay biết sự hiện diện của 15 người di cư, bao gồm cả một phụ nữ mang thai và trẻ vị thành niên, trên xe.
Vào tối 6/2/2025 (giờ địa phương), một vụ việc đáng báo động đã xảy ra tại
Lãnh đạo Bảo Thủ muốn Đảng Lao Động đề ra quy định 10 năm mới được cấp visa định cư vĩnh viễn. Bà Kemi Badenoch cho rằng người lao động nhập cư nên bị tước quyền xin visa định cư vĩnh viễn nếu họ từng xin trợ cấp trong 10 năm đầu tiên. Ảnh: Hạ viện
Người di cư đã tấn công t.ình d.ục hàng nghìn bé gái ở miền bắc nước Anh suốt 2 thập niên qua.
Phân tích đầu tiên từ Trung tâm Kiểm soát Di cư Anh cho thấy, những người nước ngoài di cư đến Anh phạm tội tấn công t.ình d.ục cao gấp 3 lần so với người