Một chuyến bay trục xuất tốn bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu người hộ tống?

chuyen bay truc xuat 222
Tội phạm nhập cư được các nhân viên áp giải lên máy bay

Phóng viên ITV News đã được mời tham gia vào một quá trình trục xuất những người nhập cư phạm tội. Đây không phải là chuyến bay trục xuất "1 vào 1 ra", mà là trục xuất tội phạm.

Phóng viên có mặt tại trại di dần gần Heathrow, nơi có 47 tội phạm nhập cư đang chờ lên máy bay về Romani. Mỗi tuần có vài chuyến bay như thế này diễn ra. Năm ngoái đã có 5,000 tội phạm nhập cư bị trục xuất.

Những người này đến UK hợp pháp, nhưng lại phạm tội nghiêm trọng, như tội gi.ết người, trộm cắp hoặc quấy rối tì.nh d.ục. Hầu hết 47 người này là nam giới, chỉ có 6 phụ nữ.

Họ đã thụ hết bản án hoặc một phần bản án tại Anh, sau đó được đưa đến trại di dân để chuẩn bị trục xuất. Các nhà tù ở Anh đang bị quá tải, do đó trục xuất tội phạm nhập cư là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Tuy vậy quá trình này vô cùng tốn kém.

Cứ 2 tội phạm thì phải cần 3 người hộ tống. Những thành phần gây rối, cứng đầu thì phải cần tới 6 người hộ tống trên xe riêng chở ra sân bay.

Tổng cộng, 47 tội phạm cần gần 100 nhân viên hộ tống trên 7 xe buýt. Những chiếc xe này di chuyển ra sân bay vào ban đêm để tránh bị người biểu tình ngăn cản.

Tuy nhiên, tòa án vẫn có thể ngăn cản việc trục xuất dựa trên luật nhân quyền. Đã có 3 người trong nhóm này thoát lệnh trục xuất vào phút chót. Những người còn lại được hộ tống lên máy bay.

Mỗi tội phạm được 4 nhân viên "hộ giá" lên bậc thang máy bay. Họ được đưa vào ghế ngồi cạnh cửa sổ, trước khi được dùng bữa ăn trên máy bay.

Mỗi tội phạm đều được cho một thẻ ngân hàng, đã có sẵn £2,000 trong đó. Đây là chính sách nhân đạo của Anh, nhằm tạo điều kiện cho người nhập cư ổn định ban đầu ở quốc gia điểm đến. Họ được khuyên rút tiền khi xuống máy bay.

Tuy nhiên đối với người đóng thuế ở Anh thì đây lại là một gánh nặng không đáng có. Một chuyến bay như thế này tốn hàng trăm ngàn bảng.

Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood lúc mới nhậm chức có nói rằng: "Việc hồi hương tự nguyện sẽ rẻ hơn. Vì thế chúng tôi cho người nhập cư tiền để khuyến khích họ đừng kiện tụng nữa".

Khi chuyến bay hạ cánh, những người này được tự do. Một số người được chính quyền Romani tiếp quản, nhưng không giam giữ. Tất cả họ đều bị cấm quay trở lại Anh.

Nếu đã thụ án đầy đủ ở Anh, những người này sẽ được tự do bước ra khỏi cửa an ninh và trở về trong vòng tay người thân. Họ không còn phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình ở Anh nữa. Tất cả đã có người dân đóng thuế ở Anh gánh hết.

Viethome (theo ITV News)