Cam kết này là một phần trong kế hoạch mới của Đảng Bảo Thủ nhằm ngăn chặn người nhập cư đến Anh.
Đảng Bảo Thủ cam kết sẽ tạo ra một "lực lượng trục xuất" mới nhằm giam giữ và trục xuất 150,000 mỗi năm. Đây là một phần trong kế hoạch mới của đảng nhằm giải quyết vấn đề nhập cư.
Học tập hình mẫu thành công của Lực lượng di trú Hoa Kỳ (ICE), đảng Bảo Thủ Anh tin rằng lực lượng mới nên được trao những quyền lực tối ưu. Và đảng cần hơn 1 tỉ bảng để thực hiện kế hoạch này.
Kế hoạch đã được lãnh đạo đảng là bà Kemi Badenoch trình bày trong cuộc họp thường niên vào hôm Chủ nhật 05/10/2025. Thế nhưng khi được hỏi là những người này sẽ bị trục xuất đi đâu, thì bà Badenock không trả lời vì cho rằng câu hỏi "không phù hợp".
"Tôi quá mệt mỏi với những câu hỏi về việc sẽ trục xuất bọn họ đi đâu. Dĩ nhiên là họ phải quay về nơi mà họ nên về, hoặc một quốc gia khác, tóm lại là không phải ở đây", bà nói và nhấn mạnh, "Họ từ đâu đến thì quay về đó".
Lãnh đạo đảng Bảo Thủ, bà Kemi Badenoch
"Lực lượng trục xuất" mới sẽ thay thế cho Lực lượng di trú Bộ nội vụ (IE) và sẽ được trao những quyền lực mới, bao gồm quyền sử dụng chức năng nhận dạng khuôn mặt mà không cần cảnh báo trước nhằm phát hiện người nhập cư bất hợp pháp.
Lực lượng này cần 1.6 tỉ bảng/năm, tăng so với con số 820 triệu bảng/năm hiện nay. Số tiền này sẽ giúp tăng số người trục xuất hàng năm từ 34,000 lên 150,000 người. Trong nhiệm kỳ 5 năm của quốc hội, ước tính 750,000 người sẽ bị trục xuất. Số tiền này được lấy từ việc đóng cửa các khách sạn tị nạn.
ICE ở Mỹ đã bị các chính trị gia và công chúng chỉ trích nặng nề vì phân biệt chủng tộc, bắt bớ cả người nhập cư hợp pháp và công dân Mỹ. Hiện chính quyền Trump đang đối mặt nhiều vụ kiện vì trục xuất người nhập cư bất hợp pháp và người nước ngoài phạm tội đến nhà tù khét tiếng El Salvador.
Bên cạnh đó, đảng Bảo Thủ cũng cam kết sẽ rút khỏi Công ước Nhân quyền châu Âu (ECHR), Công ước của Hội đồng Châu Âu về phòng chống buôn bán người, bãi bỏ Đại luật Nhân quyền (Human Rights Act).
Như vậy, quyền tị nạn sẽ chỉ được trao cho những người thực sự bị đe dọa bởi chính quyền nước sở tại. Những người chạy trốn xung đột, chạy khốn khỏi các quốc gia có quy định áp bức tôn giáo hoặc giới tính, thì sẽ không đủ điều kiện ở lại Anh. Như vậy sẽ có rất ít người đáp ứng tiêu chuẩn được định cư tại Anh.
Các phiên tòa xét xử nhập cư cũng sẽ bị xóa sổ. Mọi vấn đề di trú đều do Bộ Nội Vụ quyết định, chỉ một số ít trường hợp được kháng cáo. Chính quyền sẽ ra phán quyết mà không cần đến pháp luật.
Những người nhập cư cũng sẽ không nhận được hỗ trợ pháp lý. Đảng Bảo thủ cáo buộc các luật sư đã "lừa gạt" Vương quốc Anh bằng cách "huấn luyện" người nộp đơn và lập luận rằng "không cần đến luật sư" vì mọi người "chỉ cần nói sự thật về hoàn cảnh của mình".
Viethome (theo Sky News)