Kosovo đề nghị được tiếp nhận người nhập cư từ Anh

Kosovo là một trường hợp ngoại lệ trong khu vực, các nhà lãnh đạo khác nói rằng nếu Anh "tống" người nhập cư đến đây thì đó là bằng chứng cho thấy Anh đang ở "vực sâu tăm tối".

kosovo
Vua Charles III chào đón Thủ tướng Kosovo, ông Albin Kurti, tại Cung điện St James’s vào ngày 21/10/2025 Ảnh: Aaron Chown/Reuters

Kosovo đã trở thành quốc gia đầu tiên cho biết họ sẵn sàng đón nhận những người xin tị nạn bị Anh từ chối. Hiện tại chính phủ Anh đang thảo luận với các quốc gia thứ 3 về việc xây dựng các "trại hồi hương" tại đây.

Ông Albin Kurti, thủ tướng Kosovo, cho biết ông "muốn giúp Vương quốc Anh". Các cuộc thảo luận đang được tiến hành giữa quan chức hai nước, nhằm đưa những người bị từ chối xin tị nạn đến các trại tập trung ở nước ngoài khi họ đã hết quyền kháng cáo.

Vào hôm thứ Tư 22/10, Thủ tướng Anh đã tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo các quốc gia vùng Balkan.

Ông Albin Kurti cho biết: "Chúng tôi muốn giúp UK. Đó là trách nhiệm chính trị đồng thời thể hiện mối quan hệ bằng hữu giữa hai quốc gia. Mặc dù diện tích của đất nước chúng tôi không lớn, nhưng chúng tôi vẫn muốn giúp. Quan chức giữa 2 nước và các luật sư vẫn luôn bàn bạc để làm sao tiến hành việc này được thuận lợi vì lợi ích của 2 quốc gia".

Đổi lại, Kosovo muốn Anh hỗ trợ về mặt an ninh, cụ thể là các thỏa thuận chiến lược hoặc cung cấp thiết bị quân sự hoặc các dự án an ninh khác.

"Dĩ nhiên, điều đầu tiên và quan trọng nhất, việc tự nguyện tiếp nhận người xin tị nạn là nghĩa vụ của chúng tôi vì nước Anh đã từng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều và Kosovo sẽ không bao giờ quên ơn", ông nói.

Kosovo vẫn còn là quốc gia tương đối ngoại đạo so với các hàng xóm Balkan khác. Hồi tháng 6/2025, thủ tướng Albania, ông Edi Rama, nói rằng việc UK tìm kiếm những nơi có thể "vứt bỏ" người nhập cư là điều khó tưởng tượng hậu Brexit.

"Không thể tin được điều này lại xảy ra. Không phải vì ông Keir Starmer hay Rishi Sunak đã làm gì thái quá, mà vì nước Anh đang rơi vào vực sâu tăm tối", ông Rama nói.

Ông cho rằng 80% những gì được cho là bình thường hiện nay ở Anh thì trước Brexit lại bị coi là "không thể chấp nhận được, quá nực cười, đáng xấu hổ".

Một nước Balkan khác là Bosnia and Herzegovina thì nói rằng họ không chấp nhận người nhập cư từ Anh.

Trong khi đó, quốc gia Montenegro lại sẵn sàng thảo luận về một trại hồi hương cho người nhập cư từ Anh, với điều kiện Anh phải đầu tư đáng kể vào hạ tầng của nước này.

Cuộc cạnh tranh ngầm ở Tây Balkan

Tây Balkan đang nổi lên như điểm nóng mới trong cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Anh và Nga, nơi London muốn lôi kéo các quốc gia khu vực vào quỹ đạo phương Tây.

Theo báo Izvestia (Nga) ngày 23/10, chính quyền Anh đã tập hợp các phái đoàn từ Albania, Bosnia và Herzegovina, Kosovo, Bắc Macedonia, Serbia và Montenegro để thảo luận về cuộc chiến chống lại "ảnh hưởng của Nga" và chính sách di cư.

Nguồn tin trên lưu ý, Anh đã liên tục mở rộng sự hiện diện của mình tại Tây Balkan: khối lượng thương mại với các quốc gia trong khu vực đã tăng gấp bốn lần trong 5 năm, và sự hiện diện quân sự cũng tăng lên. Anh cũng đang tìm cách sử dụng các quốc gia này để hạn chế dòng người di cư, nhưng điều này đòi hỏi những khoản đầu tư đáng kể.

Hồi tháng 5 năm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có chuyến thăm 2 ngày đến Albania trong nỗ lực tăng cường trấn áp các băng nhóm buôn người di cư ở Balkan, khu vực trung chuyển quan trọng trên tuyến đường di cư đến Anh. Trước đó, ông Starmer đã công bố Sách trắng về nhập cư, một kế hoạch cải cách toàn diện hệ thống nhập cư nhằm giảm đáng kể lượng di cư ròng đến Anh.

Đánh giá về sự kiện trên, Giám đốc chương trình tại Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga Milan Lazovic nói với Izvestia rằng mục tiêu chính của hội nghị thượng đỉnh trên tại Anh không phải là đưa ra điều gì đó "hữu hình, hữu ích và thiết thực" cho khu vực Balkan, mà là ngăn chặn ảnh hưởng của Nga tại đó, và quan trọng nhất là giành được sự ủng hộ của giới tinh hoa chính trị tại các quốc gia Balkan.

Các quốc gia trong khu vực có thể được chia thành hai nhóm liên quan đến Nga. Albania, Bắc Macedonia và Kosovo ủng hộ các lệnh trừng phạt Nga và cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, chuyên gia trên lưu ý, có cách tiếp cận khác biệt ở Serbia, Cộng hòa Srpska (Bosnia và Herzegovina), cũng như ở một mức độ nào đó tại Montenegro.

Về phần mình, nhà khoa học chính trị Nga Vadim Trukhachev nói với Izvestia rằng Anh hoạt động trong khu vực chủ yếu thông qua các cơ quan tình báo, trong khi Liên minh châu Âu (EU) có đòn bẩy gây áp lực mạnh mẽ lên Serbia, bao gồm cả áp lực kinh tế, nhờ vào thương mại và số lượng lớn công nhân Serbia.

"Vấn đề chính mà Anh đang phải vật lộn để giải quyết ở khu vực này là việc các nước trên gia nhập EU. Cuối cùng, EU sẽ có tiếng nói cuối cùng", chuyên gia Trukhachev nêu quan điểm.

Viethome (theo Guardian)