
Lực lượng di trú trong một cuộc truy quét ở Warrenpoint, Bắc Ireland. Ảnh: PA
Bộ Nội Vụ cho biết 214 người đã bị bắt ở Bắc Ireland trong năm ngoái vì làm việc bất hợp pháp, tăng 168% so với 80 người bị bắt torng năm trước đó.
Lực lượng di trú đã tổ chức 168 cuộc truy quét trong khu vực, tăng 54% so với 109 cuộc truy quét trong năm trước đó.
Bộ Nội Vụ cho biết số vụ bắt giữ lao động bất hợp pháp tại UK đã tăng lên mức cao nhất. 5 triệu bảng đã được chi cho Chuyên án Sterling với mục tiêu định vị, bắt giữ, giam giữ, trục xuất và hồi hương người lao động bất hợp pháp. Họ chủ yếu bị bắt khi đang làm việc trong các tiệm takeaway, các salon làm đẹp, tiệm rửa xe, làm shipper giao thức ăn...
Khắp UK, hơn 8,000 người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt giữ trong 11,000 cuộc truy quét từ tháng 10/2024 - 9/2025. Đây là kỷ lục truy quét kể từ khi dữ liệu này được ghi nhận. Hơn 1,050 người nước ngoài đã bị trục xuất.
Tại Bắc Ireland, 3 cơ sở kinh doanh đã bị phạt hành chính. Vào ngày 8/8/2025, 3 lao động người Bulgari và Ba Lan đã bị bắt tại tiệm Fish Factory ở Kilkeel.
Vào ngày 11/10/2025, 3 người Việt Nam đã bị bắt tại tiệm U.Nails ở Larne. Cùng ngày, 2 người Ấn Độ đã bị bắt trong tiệm Tasty Macs ở Carnlough.
Theo chính quyền London, hoạt động lần này nhằm triệt bỏ những ảo tưởng mà bọn buôn người dùng để lừa những người nhập cư bất hợp pháp liều mình vượt qua eo biển Manche giữa Pháp và Anh.
"Chúng tôi biết những người đến Anh và cuối cùng làm việc bất hợp pháp trong điều kiện tồi tệ thường bị lừa dối bởi thông tin sai lệch về khả năng mà họ có thể sống và làm việc tại đây. Điều này tạo ra sự hấp dẫn khiến mọi người liều mạng băng qua eo biển Manche trên một chiếc thuyền nhỏ - chúng ta phải ngăn chặn điều đó", Bộ trưởng An ninh biên giới, Hạ nghị sĩ Dame Angela Eagle nhấn mạnh.
Những đợt truy quét được tiến hành sau khi một quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Anh hồi đầu tháng 12/2024 đã cảnh báo việc người Anh đến những tiệm làm móng, tiệm cắt tóc hoặc rửa xe chỉ nhận tiền mặt đang "làm gia tăng vấn đề di cư bất hợp pháp".
Đầu năm 2024, các tiệm cắt tóc cũng bị cáo buộc là bình phong cho nạn buôn người, ma túy và lao động nô lệ. Số lượng thợ cắt tóc hoạt động tại Anh đã tăng vọt trong những năm gần đây.
Và theo thanh tra cảnh sát Charlotte Tucker của Sở Cảnh sát Wiltshire, các cơ sở ở London cung cấp dịch vụ cắt tóc "thực sự rẻ" với giá 10 bảng có thể là tín hiệu cho thấy cơ sở này có thể đang được điều hành bởi một băng đảng tội phạm.
Viethome (theo ITV News)
