Vài ngày vừa qua, Bộ Nội vụ đã phóng thích gần 300 người từ các trung tâm giam giữ nhập cư, giữa những lo ngại đại dịch Covid-19 sẽ bùng nổ trong nhà giam. Tốc độ phóng thích và số lượng người được thả là những điều chưa từng có trong những năm gần

Những người vận động chiến dịch đang kêu gọi bộ trưởng nội vụ giải phóng bớt người trong các trại tạm giam, trước rủi ro dịch bệnh Covid-19 sẽ bùng phát ở đây.
Những người tình nghi nhiễm bệnh đang được cách ly tại trung tâm trục xuất người nhập cư

Người cha có con tật nguyền từng cầu xin các dịch vụ xã hội giúp đỡ trong suốt một năm đã cảnh báo hệ thống nhập cư mới của chính phủ sẽ “phá nát” các gia đình đang phải chăm sóc người thân bị bệnh và tàn tật. Dan White, 47 tuổi, là người chăm sóc

Bộ trưởng Nội vụ đã thừa nhận rằng cha mẹ bà sẽ không được phép vào Anh theo các quy tắc nhập cư mới của chính bà. Bà Priti Patel đã cố gắng né tránh câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh khi bà cố gắng nhấn mạnh vào quan điểm của Đảng

Sau Brexit, Anh sẽ áp dụng luật đặt thang bậc 70 điểm nhận lao động có tay nghề nhập cư với trình độ tiếng Anh được 10 điểm.
Anh sẽ không cấp giấy phép lao động cho nghề phục vụ.
Dù luật về lao động nhập cư đã được nêu trong Diễn văn

Cụ ông 95 tuổi buộc phải chứng minh mình đã ở Anh 68 nămCụ Antonio Finelli, một người nhận lương hưu ở UK suốt 32 năm, nay lại bị yêu cầu phải chứng minh tình trạng nhập cư của mình khi ông nộp đơn xin ở lại UK hậu Brexit. Cụ ông 95 tuổi người Ý, đã sống ở UK suốt 68 năm, nay lại được Bộ Nội vụ yêu cầu

Các bài khác...