1/4 khách sạn cho người tị nạn ở sẽ được trả lại để phục vụ công chúng

Bộ trưởng Nhập cư, ông Robert Jenrick, thừa nhận việc sử dụng khách sạn cho người tị nạn ở đã thật sự tàn phá cộng đồng.

Mùa xuân tới, 1/4 số khách sạn từng được thuê cho người tị nạn ở, sẽ được trao trả lại cho hoạt động bình thường. Hơn 47,000 người xin tị nạn đang cư trú tại hơn 400 khách sạn khắp UK, tiêu tốn của nhà nước 8 triệu bảng mỗi ngày. 

Hôm qua các bộ trưởng nói rằng việc sử dụng khách sạn cho người tị nạn ở là không thể chấp nhận được và quá tốn kém. Các bộ trưởng tuyên bố 50 khách sạn sẽ hết hạn thuê vào tháng 1, và 50 khách sạn tiếp theo sẽ hết hạn thuê vào cuối tháng 3.

Bộ trưởng Nhập cư Robert Jenrick cho biết số lượng người vượt eo biển trái phép đã giảm trong năm nay, khiến nhu cầu khách sạn cũng giảm. Nhưng ông thừa nhận rằng việc để người di cư sống trong khách sạn đã góp phần tàn phá các cộng đồng trên khắp cả nước.

khach san cao cap cho nguoi ti nan
Những khách sạn 3-4 sao từng được nhà nước thuê cho người tị nạn ở. 

Việc cải tạo các căn cứ quân sự cũ thành nơi ở cho người tị nạn, cũng góp phần làm giảm sự phụ thuộc vào khách sạn. Hiện có 5,000 giường đang được dự trữ để phòng trường hợp một làn sóng nhập cư khiến các trung tâm xử lý bị quá tải. 

Ông Jenrick nói tại Hạ viện vào hôm qua: "Chúng tôi sẽ tiếp tục công tác ngăn chặn xuồng nhỏ vượt eo biển, đồng thời giải phóng thêm nhiều khách sạn. Chúng tôi sẽ cố gắng quản lý tiến trình "trao trả khách sạn" để không làm ảnh hưởng tới cộng đồng địa phương. 

Nhưng Đảng Lao Động lại cho rằng số lượng khách sạn được trao trả còn quá ít. Đảng này cho rằng ông Jenrick là kẻ đã "đốt phá nhà dân" và bây giờ dân chúng lại phải cám ơn vì ông ta đã miễn cưỡng ném cho xô nước. 

Ở châu Âu, Pháp đang sẵn sàng viết lại Luật Nhân quyền Châu âu để có cơ sở pháp lý trục xuất những tội phạm nhập cư nguy hiểm. Tổng thống Emmanuel Macron đang kiên trì với kế hoạch trục xuất tội phạm nhập cư mà không cần tới phán quyết của tòa án. Tuy nhiên nếu vi phạm luật, Paris không chỉ bị phạt mà còn không thể trục xuất được tội phạm. Hiện Anh cũng đang kêu gọi rời bỏ Công ước châu Âu về Nhân quyền. 

Viethome (theo The Sun)