Rwanda thất vọng với phán quyết của Tòa án Tối cao, nói rằng đất nước họ cực kì an toàn

Người phát ngôn của Chính phủ Rwanda nói rằng phán quyết của Tòa án Tối cao chỉ hoàn toàn dựa trên những đánh giá "không trung thực" và "đạo đức giả" của Ủy ban Tị nạn Liên Hiệp Quốc.

rwanda chinh sach
Khách sạn Hope ở thủ đô Kigali, Rwanda, đã được chuyển đổi thành nơi ở cho người xin tị nạn. 

Chính phủ Rwanda đã công kích phán quyết đáng thất vọng của Tòa án Tối cao Anh quốc. Tòa này nói rằng kế hoạch đưa người xin tị nạn đến Rwanda là trái pháp luật.

Thế nhưng Rwanda phản đối ý kiến cho rằng quốc gia của họ không an toàn với người tị nạn, và rằng quy trình xử lý hồ sơ xin tị nạn ở đất nước họ hoàn toàn minh bạch, công bằng.

Người phát ngôn của Chính phủ Rwanda, bà Yolande Makolo, nói rằng phán quyết của tòa chỉ dựa trên những đánh giá "không trung thực" và "đạo đức giả" của Ủy ban Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR). 

"Chúng tôi có bề dày thành tích về việc chào đón và tổ chức sinh sống cho người nhập cư và người tị nạn ở đất nước này", bà nói. Rwanda vẫn kiên định với kế hoạch và sẵn sàng tiếp nhận người xin tị nạn. 

Vào hôm 15/11, Tòa án Tối cao tuyên bố rằng những người bị đưa đến Rwanda sẽ có nguy cơ cao bị trục xuất trở về quê nhà, dù hồ sơ xin tị nạn của họ có hợp lệ hay không. Cuối cùng tòa án cho rằng kế hoạch Rwanda là trái với pháp luật quốc tế.

Bà Makolo cho biết Rwanda đã làm việc với UNHCR trong thời gian dài và chưa từng trục xuất bất kì ai trở về quê nhà của họ. Cũng không có chuyện Rwanda bác bỏ 8% hồ sơ xin tị nạn mà không có lý do chính đáng hoặc không cho họ quyền kháng cáo. 

Bà Makolo nói rằng UNHCR lại một lần nữa đưa ra những ví dụ "dối trá" về đất nước của bà mà không đặt nó vào ngữ cảnh cụ thể. "Bất cứ thiếu sót nào mà họ chỉ ra đều đã được chúng tôi xử lý xong từ năm ngoái", bà nói. 

Bà cho rằng phán quyến của Tòa án Tối cao mang tính chính trị và thiếu công bằng. "Rwanda không có tội, đừng phán xét chúng tôi", bà nói.

Dù vấp phải trở ngại lớn nhưng Thủ tướng Rishi Sunak vẫn cương quyết sẽ thúc đẩy kế hoạch. Ông nói sẽ đưa ra luật để tuyên bố Rwanda là quốc gia an toàn.

Viethome (theo ITV News)