Ngày 21/1, chính phủ Anh đã cho ra mắt một ứng dụng trên điện thoại nhằm cho phép các công dân Liên minh châu Âu (EU) có thể đăng ký ở lại “xứ sở Sương mù” sau Brexit. Khoảng 3,5 triệu công dân EU đang sinh sống tại Anh cần phải xin quy chế định cư

Một cặp đôi vô gia cư đã được bồi thường gần £90,000 sau khi Bộ Nội vụ vô cớ giam giữ họ trong suốt 5 tháng trời. Iwona Deptka, 33 tuổi, và Henry Sadlowski, 38 tuổi, bị giam giữ 154 ngày sau khi người của Bộ Nội vụ nhìn thấy họ nằm ngủ vật vờ ngoài

Ủy viên châu Âu phụ trách nông nghiệp Phil Hogan. (Nguồn: Getty Images) Thủ tướng Anh Theresa May có thể loại bỏ những trở ngại để thỏa thuận đưa quốc gia này rời Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit, nhận được sự ủng hộ trong nước nếu xóa

Chiếc xe của Hoàng thân Philip bị lật sau tai nạn nhưng người chồng 97 tuổi của Nữ hoàng Elizabeth II may mắn không bị thương. Truyền thông Anh đưa tin chiếc xe của Hoàng thân bị lật sau va chạm nhưng người phát ngôn từ chối xác nhận thông tin này.

(Nguồn: The New York Times) Kết quả cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Anh về thỏa thuận rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, tối 15/1 giờ địa phương (rạng sáng 16/1 giờ Việt Nam) đang khiến nước này nhiều khả năng ra khỏi EU mà không có

Tối ngày 15/1 theo giờ Anh, tức rạng sáng ngày 16/1 theo giờ Việt Nam, Hạ viện Anh sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit. Đây được coi là một trong những cuộc bỏ phiếu quan trọng nhất đối với tương lai của Vương quốc Anh kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh

Các bài khác...