Phụ nữ và trẻ em cũng có thể bị gửi tới Rwanda

Mới đây Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel tiếp tục đề nghị gửi phụ nữ và trẻ em xin tị nạn đến Rwanda. Bà Patel nói rằng ''bất cứ đối tượng nào cũng nên được tái định cư ở Rwanda. Bà nhiều lần từ chối các yêu cầu loại bỏ phụ nữ và trẻ em ra khỏi kế hoạch. 

Bà Theresa May, trước đây là Bộ trưởng Nội vụ, cũng là vị kiến trúc sư đã tạo ra môi trường nhập cư thù địch khi bà còn tại vị. Thế nhưng đối với chính sách Rwanda của người kế vị, bà lại cho rằng nó không hiệu quả và sẽ càng khuyến khích hành vi buôn lậu phụ nữ và trẻ em đến UK.

Bà May nói bà không ủng hộ chính sách nhập cư Rwanda ''dựa trên tính hợp pháp, tính thực tế và tính hiệu quả''. Bà cũng nói rằng, nếu chính sách chỉ tập trung vào việc gửi đàn ông độc thân đến Rwanda, thì điều đó sẽ chỉ khiến tệ nạn buôn lậu trẻ em và phụ nữ tăng lên. 

Khi nghe thấy vậy, bà Patel đáp trả nhiều lần rằng, không có tiêu chuẩn trong việc chọn người đưa tới Rwanda. Bởi vì nếu Bộ Nội vụ đề ra tiêu chuẩn, tức là sẽ tạo ra lỗ hỏng, và bọn buôn người sẽ lợi dụng những lổ hỏng đó để đục khoét hệ thống nhập cư. Vì thế, theo bà Patel, phụ nữ và trẻ em tốt nhất cũng nên được đưa tới Rwanda.

Tuần trước, Bộ Nội Vụ đã công bố một văn kiện ghi rằng: ''bất cứ ai đến UK bất hợp pháp, hoặc đến Anh bằng những phương pháp nguy hiểm từ các quốc gia an toàn, bao gồm những người đi bằng xuồng hơi, trốn trong các thùng xe tải, không có giấy tờ sinh sống hợp pháp tại UK... đều có thể bị gửi tới Rwanda''.

ba Patel va ke hoach Rwanda
Bà Patel bắt tay với Bộ trưởng ngoại giao Rwanda, ông Vincent Biruta. Trên tay họ chính là bản ký kết hợp tác liên quan đến việc đưa người tị nạn đến Rwanda. Ảnh: AP

Ông Jon Featonby thuộc Hội Chữ Thập Đỏ Anh, cho rằng văn kiện này có nghĩa là chỉ những trẻ em không có người lớn đi kèm mới được loại trừ khỏi kế hoạch Rwanda. ''Cho nên đàn ông, phụ nữ và trẻ em thuộc cùng gia đình sẽ bị chuyển tới Rwanda theo kế hoạch'', ông này phân tích.

Nghị sĩ Lao Động Paul Blomfield hỏi bà Patel: ''Giờ bà có thể khẳng định giúp tôi, có phải phụ nữ và trẻ em đến UK theo con đường bất hợp pháp, dù họ chạy trốn khỏi chiến tranh và đàn áp tại quê nhà, thì họ cũng có thể bị chuyển tới Rwanda?''

Bà Patel trả lời: ''Chúng tôi sẽ quyết định theo từng trường hợp. Nếu như việc chuyển tới Rwanda là không an toàn hoặc không thích hợp với họ, thì chúng tôi có thể cân nhắc lại''.

Chủ tịch Ủy ban Đối nội Hạ viện, bà Diana Johnson cho rằng bà Patel có lập trường không rõ ràng. ''Luật này có bao gồm phụ nữ và trẻ em dưới 18 tuổi không? Thông tin còn rất mù mờ'', bà này nói. 

Bà Patel đang vấp phải vô số chỉ trích về kế hoạch gửi người nhập cư đến Rwanda. Bà cũng không trả lời được câu hỏi về phi chí trần đối với mỗi người nhập cư bị trục xuất. Nhiều nghị sĩ cho rằng chính sách của bà không thể ngăn nạn buôn người đến Anh, và dường như bà Patel đã hoàn toàn quên mất hình ảnh những đứa trẻ chết đuối trên biển. Chưa kể chính sách này còn khiến cho người Anh phải gánh chi phí còng lưng. 

Viethome (theo inews)