Trao đổi với Viethome ngày 25-10, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh xác nhận họ đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Anh để tìm hiểu thông tin liên quan đến việc nghi ngờ có người Việt trong số 39 nạn nhân tử vong trong xe tải. Trong một thông báo

Container chở 39 người tử nạn ở Essex được cho là bắt đầu hành trình từ cảng Zeebrugge ở Bỉ. Cảng này đã được xác định là tâm điểm buôn người từ cách đây 3 năm.  Zeebrugge đã bị Lực lượng Biên Phòng Anh (UKBA) đánh dấu là nơi châm ngòi cho những cuộc

VietHome đang có 1 số lượng ảnh người Việt mất tích, chúng tôi tạm thời không nhận thêm thông tin nữa để có thể tập trung vào những người này hơn.
Dưới đây là các thông tin VietHome sẽ cập nhật trong ngày 25/10.  15:40: VietHome đã liên hệ được phía

Chiếc xe đông lạnh chở 39 người đã qua biên giới UK trót lọt vì máy dò nhiệt bị mất tác dụng. Thùng container đã đến cảng Purfleet ở Essex, Anh từ cảng Zeebrugge ở Bỉ. Các nhân viên an ninh ở cả 2 bến cảng đều được trang bị camera dò nhiệt, dùng để

Hiện quốc tịch của 39 nạn nhân vẫn đang chờ xác định, tuy nhiên, người dân Trung Quốc đang tỏ ra phẫn nộ nếu thật sự đồng hương của họ có mặt trong chuyến xe định mệnh này. Chính quyền Anh đang bị báo chí xứ Trung chỉ trích về các chính sách nhập cư

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25/10 cho biết cảnh sát Anh vẫn chưa xác nhận toàn bộ 39 người chết trên xe tải ở Essex là công dân Trung Quốc. Một viên chức lãnh sự Trung Quốc đã đến Essex hôm 24/10, một ngày sau khi 39 thi thể được tìm thấy trong

Các bài khác...