Phó cảnh sát trưởng vùng Essex, nơi phát hiện 39 người chết trong xe container, yêu cầu mọi người không suy đoán về danh tính cũng như quốc tịch các nạn nhân, bởi điều đó có thể cản trở quá trình điều tra.
Các chuyên gia pháp y ngày 25-10 đã bắt đầu

Năm 2018 có khoảng 3,6 triệu xe tải và container vào Anh thông qua 40 cảng chính, nhưng hầu hết không bị kiểm tra.  Bộ Nội vụ Anh cho biết Lực lượng Biên phòng nước này kiểm tra các xe "dựa trên những cơ sở nhất định", nhưng không nêu rõ số lượng xe

Cảnh sát Bỉ đang truy tìm tài xế đã chở container chứa 39 người đến cảng Zeebrugge trước khi nó được đưa lên phà sang Anh. Cảnh sát Bỉ đang tập trung truy tìm tài xế chở container trên đến cảng Zeebrugge và sử dụng video từ camera giám sát để xác

Giới chức chú ý đến những đặc điểm như nốt ruồi, hình xăm và thu thập dấu vân tay cùng DNA. 11 trong 39 thi thể trong container ở Essex được đưa đến bệnh viện Broomfield ở thị trấn Chelmsford tối 24/10 để xác định danh tính và khám nghiệm tìm hiểu

Người thân của các nạn nhân nên được tham gia vào tiến trình điều tra, bà Catriona Jarvis nói. Một cựu thẩm phán đã kêu gọi chính quyền Anh cấp thị thực cho người thân của 39 nạn nhân chết trong xe tải vào ngày 23/10, để họ có thể tham gia vào quá

Trao đổi với Viethome ngày 25-10, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh xác nhận họ đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Anh để tìm hiểu thông tin liên quan đến việc nghi ngờ có người Việt trong số 39 nạn nhân tử vong trong xe tải. Trong một thông báo

Các bài khác...