Anh yêu cầu người Afghanistan phải xin được con dấu của Tilaban mới cho tị nạn

Bộ Quốc phòng Anh đã xin lỗi sau khi một cuộc điều tra cho thấy những người Afghanistan nộp đơn xin tái định cư được yêu cầu phải có con dấu của chính quyền Taliban.

chinh quyen taliban
Người dân Afghanistan trên một chuyến bay sơ tán hồi tháng 8/2021. Ảnh: Newspix International

“Chúng tôi rất xin lỗi và tiếp tục làm việc không ngừng để đưa những người đủ điều kiện đến nơi an toàn”, Guardian hôm 18/3 dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh.

Phát ngôn viên cho biết bộ đã “nhanh chóng sửa chữa” sai lầm và đang “khẩn trương củng cố hướng dẫn và quy trình nội bộ để đảm bảo điều này không xảy ra lần nữa”.

Trước đó, Independent trích dẫn email được gửi từ các nhân viên phụ trách của Bộ Quốc phòng tới những người nộp đơn cho chương trình tái định cư ARAP, cho thấy người nộp đơn được yêu cầu cung cấp giấy khai sinh và giấy đăng ký kết hôn bằng tiếng Anh và có đóng dấu của các cơ quan chính phủ Afghanistan. Taliban đã cầm quyền tại Afghanistan kể từ mùa hè năm 2021.

Đối tượng của chương trình ARAP là những công dân Afghanistan từng làm việc với chính phủ Anh hoặc giúp đỡ các lực lượng vũ trang của Anh ở Afghanistan. Bộ Quốc phòng Anh là cơ quan phê duyệt đơn tham gia.

Nhóm xử lý đơn từ tham gia ARAP cũng đã gửi email xin lỗi tới những người nộp đơn, trong đó nêu rõ: “Chúng tôi hiểu rằng một số người tham gia có thể đã nhận được thông tin từ ARAP, yêu cầu bạn đến gặp chính quyền địa phương hoặc Bộ Ngoại giao (Afghanistan) xin giấy tờ mới để đến Anh. Nếu bạn nhận được yêu cầu như vậy, thì điều này là không chính xác, và chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự hiểu lầm hoặc nỗi đau buồn nào do thông tin này gây ra”.

Một thông dịch viên người Afghanistan nhận được yêu cầu phải có xác nhận của Bộ Ngoại giao Afghanistan cho giấy đăng ký kết hôn của anh và giấy khai sinh của các con anh.

Anh hiện không thể làm việc và đang lẩn trốn ở Afghanistan chờ được giúp di cư sang nước khác sau khi Taliban lên nắm quyền.

Chính phủ Anh hứa sẽ tái định cư cho 20.000 người Afghanistan đủ điều kiện - bao gồm 5.000 người trong năm đầu tiên - nhưng đã bị chỉ trích vì sự chậm trễ trong quá trình này.

Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ, hơn 6.200 người Afghanistan đã được tái định cư theo chương trình ARAP từ tháng 7 đến tháng 9/2021. Con số này giảm xuống còn 732 người trong quý cuối cùng của năm 2021. Một năm sau, chỉ có 743 người được nhận vào quý cuối cùng của năm 2022.

Theo Zing