Chính phủ Anh phát quảng cáo tiếng Việt nhằm ngăn nhập cư trái phép
Một trong những quảng cáo của Bộ Nội vụ Anh nhằm vào di dân Việt Nam Bộ Nội vụ Anh đã phát động một chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội nhằm vào các công dân Việt Nam để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp. Chính phủ Anh cho biết những quảng cáo

Bộ Nội Vụ ghi sai tên, nhầm ảnh... làm ảnh hưởng 76.000 người nhập cưHệ thống mang tên Nền tảng dữ liệu lấy con người làm trung tâm đang bị lỗi liên quan đến việc các danh tính bị hợp nhất, trong đó thông tin tiểu sử và sinh trắc học của một số người bị liên kết nhầm.
Ảnh minh họa. (Nguồn: PA) Theo phóng viên TTXVN

Người nhập cư bị đâm trên xuồng cập cảng Dover
Một nhóm người nhập cư được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ biển Dover vào ngày 20/3/2024. Ảnh: Gareth Fuller/PA Wire/PA Images Một người nhập cư đã bị đâm trên bờ biển Pháp nhưng vẫn cố gắng lên xuồng đến UK. Sự việc xảy ra trong ngày có nhiều

Anh ấn định ngày xét xử vụ đưa 7 người VN trong xe tải nhập cảnh trái phépNgày 18/3, theo truyền thông Anh, tòa án tại hạt Đông Sussex đã ấn định ngày xét xử vụ việc đưa 7 người Việt Nam di cư bất hợp pháp vào Anh bên trong một chiếc xe tải thiết kế đặc biệt. Theo báo Independent, ông Anas Al Mustafa, 42 tuổi ở Heather

Chuyện ngược đời: Người nhập cư cố rời khỏi Anh nhưng cứ bị cảnh sát cản lạiMột người xin tị nạn hiện sống phía dưới một chiếc xuồng úp ngược trên bờ biển Kent, đang cảnh báo những người nhập cư khác chớ vội vượt eo biển đến Anh.  Alaa Eldin nói rằng hệ thống nhập cư của Anh đã đổ vỡ, anh đang cố gắng rời khỏi UK bằng

Dự luật Rwanda vẫn chưa thể vượt 'ải' Hạ viện AnhTheo phóng viên TTXVN tại London, Hạ viện Anh vào tối 18/3 (theo giờ địa phương) lại một lần nữa không thông qua dự luật Rwanda sau khi chính phủ của nước này sửa đổi một số nội dung của dự luật. Động thái mới này sẽ gây khó khăn cho việc triển khai

Các bài khác...