Số lao động bất hợp pháp bị bắt ở Anh tăng gấp đôi trong vòng 2 năm

Bộ Nội vụ Anh cho biết số vụ bắt giữ người di cư làm việc bất hợp pháp tại nước này đã tăng gấp đôi kể từ khi Công đảng lên nắm quyền. Cơ quan này thông báo đã có hơn 17.000 vụ bắt giữ được thực hiện kể từ tháng 7/2024 – tăng 122% so với hai năm trước đó – với số lượng các cuộc đột kích và bắt giữ liên quan đến vấn đề nhập cư đạt mức kỷ lục trong sáu tháng qua.

Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood phát biểu: "Sự gia tăng mạnh mẽ trong các hoạt động thực thi pháp luật đã đưa chúng ta đạt được kết quả tốt nhất trong lịch sử. Những lao động bất hợp pháp và các chủ sử dụng lao động bất chính sẽ không còn nơi nào để lẩn trốn".

Đảng Cải cách Anh cho rằng Công đảng đang "coi thường trí tuệ của công chúng" khi đưa ra những số liệu mới này. Vì thực tế số lượng người bị bắt giữ trong các cuộc đột kích đã bắt đầu gia tăng từ trước khi Công đảng lên nắm quyền vào tháng 7/2024.

Theo số liệu thống kê, kể từ thời điểm đó, số lượng người bị trục xuất đã tăng 50%, lên tổng cộng 2.357 trường hợp. Trong sáu tháng đầu năm nay, số cuộc truy quét nhập cư đã tăng lên 7.270 vụ (tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái), dẫn đến 4.756 vụ bắt giữ (tăng 20%). Tỷ lệ bắt giữ cao nhất được ghi nhận tại London, vùng West Midlands và vùng Tây Nam nước Anh.

Khoảng 1.256 vụ bắt giữ đã được thực hiện tại thủ đô, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, có 701 vụ bắt giữ tại vùng West Midlands và 693 vụ tại vùng South West – lần lượt tăng 22% và 44%.

Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, các nhà tuyển dụng – bao gồm cả những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, bán lẻ và dịch vụ khách sạn – đã phải chịu các khoản phạt dân sự với tổng trị giá 74 triệu bảng.

Các số liệu này bao gồm:

- Ngày 30/5: Bắt giữ 10 cá nhân vi phạm quy định nhập cư trong số 13 nhân viên bị kiểm tra tại một nhà hàng trên đường King's Road ở London.

- Ngày 23/3: Các đợt kiểm tra nhắm vào thợ xây bất hợp pháp, dẫn đến 15 vụ bắt giữ.

- Ngày 11/6: Đột kích hai kho trung chuyển hàng hóa lớn tại Newbury (Berkshire) và Basingstoke (Hampshire), dẫn đến 9 vụ bắt giữ, chủ yếu do lỗi ở lại quá hạn thị thực và nghi ngờ làm việc bất hợp pháp.

Các đảng đối lập cảnh báo rằng cơ hội làm việc bất hợp pháp tại Anh đóng vai trò là yếu tố thu hút người di cư, khuyến khích họ vượt qua eo biển Manche bằng thuyền nhỏ. Đảng Cải cách Anh thông báo vào thứ Năm rằng họ sẽ trả tiền cho người dân cung cấp thông tin giúp truy tố thành công các cửa hàng bán lẻ sử dụng lao động bất hợp pháp.

Đảng này cam kết sẽ phạt các doanh nghiệp lớn tới 10% doanh thu toàn cầu của họ, đồng thời quy trách nhiệm hình sự cho các giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị liên quan đến vấn đề sử dụng lao động bất hợp pháp.

Trước những số liệu mới này, ông Zia Yusuf - người phát ngôn về các vấn đề nội vụ của đảng Cải cách Anh - cho biết: "Người dân Anh có thể thấy rõ vấn nạn lao động bất hợp pháp đang gia tăng ngay xung quanh mình. Việc Công đảng khẳng định điều ngược lại chẳng khác nào coi thường trí tuệ của họ".

Bộ Nội vụ cho biết họ đang tăng cường các biện pháp xử phạt đối với những công ty thuê lao động bất hợp pháp. Trước đó trong năm nay, ông Chris Philp - Bộ trưởng Nội vụ đảng Bảo Thủ - đã nhận định rằng: "Tình trạng lao động bất hợp pháp đang bùng phát vì Công đảng đã biến nước Anh thành nơi dễ dãi, lỏng lẻo trong quản lý".

Các công ty có trách nhiệm pháp lý trong việc xác minh xem những người họ trực tiếp tuyển dụng có quyền làm việc tại Vương quốc Anh hay không. Đối với lao động do các công ty môi giới cung cấp, trách nhiệm thực hiện các bước kiểm tra cần thiết thuộc về chính công ty môi giới đó.

Kể từ ngày 1 tháng 10, các nhà tuyển dụng bị phát hiện thuê lao động bất hợp pháp trong nền kinh tế "gig" (như tài xế giao hàng) có thể đối mặt với mức phạt lên tới 60.000 bảng Anh cho mỗi trường hợp vi phạm hoặc án tù 5 năm.

Viethome (theo BBC)