"Siêu xuồng" dài 13m, chở 165 người di cư tới Anh

Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia (NCA) cho biết, một thanh niên đã bị buộc tội liên quan đến vụ vượt eo biển Manche bằng thuyền.

Chan Mathok Atak, 19 tuổi, công dân Sudan, đã điều khiển một chiếc "xuồng siêu lớn" chở số lượng kỷ lục 165 người di cư từ Pháp sang Anh. Vào ngày 23/7/2026, Atak bị cáo buộc gây nguy hiểm cho người khác trong hành trình vượt biển. Y đang bị tạm giam và sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Margate vào ngày 27/7.

Số lượng người trên xuồng đã phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 7, khi 128 người cùng đi trên một chiếc xuồng từ Pháp sang Anh. Hãng tin PA đã chụp được hình ảnh Bộ chỉ huy An ninh Biên giới đang lai dắt chiếc xuồng – được truyền thông gọi là "siêu xuồng" – khi nó cập cảng Dover vào chiều 23/7.

Chiếc xuồng được ước tính dài khoảng 13 mét (42 feet) – tương đương chiều dài của một chiếc xe buýt tiêu chuẩn. Tổ chức từ thiện hỗ trợ người tị nạn Care4Calais cho biết tuyến đường vượt biển này đang trở nên "ngày càng nguy hiểm" do số lượng người trên mỗi chiếc xuồng ngày càng tăng.

Sydney Sopher, Giám đốc điều hành của tổ chức này, phát biểu: "Chính phủ Anh và Pháp đã dành nhiều năm tập trung vào an ninh biên giới và các biện pháp thực thi pháp luật, nhưng tất cả những gì họ đạt được chỉ là khiến các chuyến vượt eo biển Manche trở nên nguy hiểm hơn."

“Dữ liệu cho thấy số lượng người trung bình vượt biển bằng các loại thuyền nhỏ đang gia tăng qua từng năm, nhưng tình trạng này hoàn toàn có thể chấm dứt ngay lập tức nếu mở ra các tuyến đường an toàn. Việc Chính phủ tiếp tục phớt lờ những bằng chứng rõ ràng về hiệu quả của các tuyến đường an toàn là một quyết định mang tính chính trị. Họ chọn cách bôi nhọ người tị nạn thay vì thể hiện lòng trắc ẩn", người này nói.

Số liệu từ Bộ Nội vụ cho thấy 366 người đã đến nơi sau khi vượt biển trên ba chiếc xuồng vào ngày 23/7, trong điều kiện thời tiết ấm áp, nắng ráo và biển lặng. Cơ quan Tuần tra Bờ biển Vương quốc Anh (UK Coastguard) cho biết các tàu của Lực lượng Biên phòng, cùng với một máy bay tuần tra và xuồng cứu hộ RNLI Dungeness, đã triển khai ứng phó với hoạt động của “các thuyền nhỏ” trên eo biển Manche vào sáng hôm đó.

Một ngày trước đó, khoảng 172 người đã thực hiện hành trình này trên ba chiếc thuyền, chấm dứt quãng thời gian gián đoạn kéo dài 11 ngày do gió mạnh trên eo biển.

Đây là những đợt vượt biển đầu tiên kể từ khi ông Andy Burnham trở thành Thủ tướng Anh. Phân tích của PA dựa trên dữ liệu của Chính phủ cho thấy có 77.183 người di cư đã đến Vương quốc Anh sau khi vượt eo biển Manche trong nhiệm kỳ của ông Keir Starmer, bắt đầu từ chiến thắng của Công đảng trong cuộc bầu cử tháng 7/2024.

Theo số liệu từ Bộ Nội vụ, đã có 13.007 trường hợp đến nơi được ghi nhận trong năm nay. Con số này thấp hơn 45% so với mức ghi nhận cùng thời điểm năm ngoái và giảm 18% so với cùng kỳ năm 2024.

sieu xuong nhap cu
Tàu tuần tra của lực lượng biên phòng trên eo biển Anh.

Viethome (theo ITV News)