Trẻ em VN bị buôn đến Scotland để làm việc trong các nhà thổ

Trẻ em bị buôn bán sang Scotland cũng bị ép buộc làm việc tại các tiệm làm móng, tiệm rửa xe và ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng.

Tờ Daily Record tiết lộ rằng trẻ em Việt Nam đang bị buôn bán sang Scotland và bị lạm dụng tình d.ục. Các số liệu gây sốc cho thấy kể từ năm 2020 đến 2026, Cảnh sát Scotland đã tiếp nhận 342 vụ việc liên quan đến tình trạng thanh thiếu niên Đông Nam Á bị giam giữ và bóc lột như nô lệ. Trong đó, có 31 vụ liên quan đến trẻ em bị bóc lột tình d.ục, thường là thông qua hoạt động m.ại d.âm hoặc dịch vụ "hộ tống" (escort). Các em thường bị ép buộc làm việc tại các căn hộ hoặc những ổ m.ại d.âm trá hình.

Dữ liệu do Cảnh sát Scotland công bố cho thấy phần lớn các vụ việc kể từ năm 2020 xảy ra tại Edinburgh (74 vụ), Glasgow (72 vụ) và Ayrshire (49 vụ). Chỉ riêng trong sáu tháng đầu năm 2026, đã có 19 vụ buôn bán trẻ em được ghi nhận, với ba vụ có liên quan đến bóc lột tình d.ục.

Các nạn nhân có thể bị ép buộc làm việc tại các cơ sở trồng cần sa, tiệm làm móng và tiệm rửa xe. Những người khác bị bắt phải nấu nướng và dọn dẹp cho các gia đình người Việt.

Bà Karen Miller, đại diện tổ chức từ thiện chống nô lệ Restore Glasgow, cho biết: “Chúng tôi vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến ​​những số liệu mới nhất này. Là một tổ chức từ thiện chống buôn người có trụ sở tại Glasgow, tất nhiên chúng tôi hiểu rằng nạn buôn người vẫn luôn diễn ra ngay trước mắt mình. Tuy nhiên, khi nhìn vào các con số thống kê, chúng tôi vẫn chấn động khi nghĩ đến thực tế rằng mỗi con số đó đại diện cho một đứa trẻ đang sống trong sợ hãi và bị bóc lột".

“Việt Nam là một trong hai quốc gia có số lượng nạn nhân bị buôn bán sang Vương quốc Anh nhiều nhất. Họ cung cấp nguồn lao động bị ép buộc cho các tiệm làm móng mờ ám nhan nhản khắp nơi cũng như cho ngành công nghiệp trồng cần sa. Các băng nhóm buôn người vô lương tâm thường nhắm vào người dân ở các vùng nông thôn – bao gồm cả trẻ em – để tuyển dụng, bởi nhóm đối tượng này thường thiếu kiến ​​thức và sự nhạy bén cần thiết để nhận ra những mối nguy hiểm ẩn sau các ‘lời mời chào việc làm’”.

Karen nói thêm: “Điều kinh hoàng nhất là chứng kiến ​​cảnh trẻ em Việt Nam cũng đang bị bóc lột tình d.ục. Đây là sự thật đau lòng của ngành công nghiệp m.ại d.âm: hầu hết các nạn nhân bị ép buộc bán d.âm lần đầu khi còn là trẻ em, bởi độ tuổi khiến các em đặc biệt dễ bị tổn thương".

“Mọi người, kể cả trẻ em, có thể bị từ chối hỗ trợ sau khi thoát khỏi nạn buôn người vì lý do trật tự công cộng, do từng bị kết án về những tội danh mà chính họ bị ép buộc phải thực hiện. Chúng tôi mong muốn chính phủ bớt phô trương hình thức mà thay vào đó hãy bắt tay vào công việc đầy cam go là đấu tranh chống lại các băng nhóm tội phạm quốc tế đứng sau nạn buôn người", Karen nói.

Chuyên gia về chống buôn người Kieran Walsh cho biết các băng nhóm tội phạm có tổ chức thường đứng sau vấn nạn này. Từ năm 2017 đến 2022, ông từng là quản lý tại bộ phận Chống Buôn người và Nô lệ Hiện đại của tổ chức Salvation Army, nơi ông đã trực tiếp tiếp xúc với các nạn nhân.

Kieran cho biết: “Tình trạng buôn bán người Việt Nam – bao gồm cả trẻ em và người lớn – đã diễn ra trong một thời gian dài. Các băng nhóm tội phạm có tổ chức của người Việt có thể hành động rất tàn nhẫn khi thực hiện các hoạt động buôn bán trẻ em nhằm phục vụ những mục đích phi pháp và vô đạo đức, chẳng hạn như cưỡng bức lao động hoặc bóc lột tình d.ục.”

Ông cho biết thêm rằng các đường dây của người Việt sẽ đưa trẻ em sang châu Âu, nơi các băng nhóm tội phạm có tổ chức tại địa phương – bao gồm cả những nhóm đến từ Anh – sẽ tiếp quản công việc này.

Ông cho biết trẻ em bị buôn bán thường phải làm việc bất hợp pháp tại khu vực bếp trong ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng. Những em khác có thể bị ép làm việc trong ngành xây dựng hoặc tại các công ty vận chuyển và logistics. Những em bị ép làm việc tại các cơ sở trồng cần sa thường không thể rời đi trong suốt quá trình chăm sóc cây.

“Mục đích chính của tội phạm là giảm thiểu nguy cơ bị bắt giữ. Đáng tiếc là những người trẻ bị đưa đến Vương quốc Anh lại bị lợi dụng làm bình phong và trở thành người bị cảnh sát bắt giữ", ông nói.

Kieran cũng cho biết thêm rằng tại Scotland, trẻ em là nạn nhân của nạn buôn người thường bị ép làm việc trên các tàu cá hoặc tại những cơ sở dịch vụ nằm ở vùng hẻo lánh. Ông nói: “Các em bị ép làm việc tại những nơi đang thiếu hụt nhân lực. Tình trạng này diễn ra tương tự trên khắp Vương quốc Anh.”

Bà Joy Gillespie, Giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện Survivors of Human Trafficking in Scotland (tạm dịch: Những người sống sót sau nạn buôn người tại Scotland), cho biết tổ chức này đang phối hợp với Chính phủ Scotland, Cảnh sát Scotland và Văn phòng Công tố (Crown Office) để nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của các nạn nhân ở mọi lứa tuổi.

Bà Joy chia sẻ: “Hầu hết các nạn nhân đều bị bóc lột vì nhiều mục đích khác nhau, bao gồm bóc lột tình d.ục, cư.ỡng bức lao động, ép buộc phạm tội và bóc lột dưới hình thức nô lệ gia đình. Hiếm khi nào nạn nhân chỉ bị lợi dụng cho một mục đích duy nhất, bất kể họ là trẻ em hay người trưởng thành.”

Bà Mary Glasgow, Giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện quốc gia vì trẻ em Children First, cho biết: "Những số liệu này thực sự đáng lo ngại, nhưng điều đáng lo hơn nữa là chúng có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chúng ta chưa nắm bắt được quy mô thực sự của tình trạng trẻ em bị bóc lột vào các hoạt động phạm pháp tại Scotland".

"Do đó, việc thu thập dữ liệu chính xác là ưu tiên cấp bách để đảm bảo các nguồn lực phù hợp được huy động nhằm giải quyết vấn đề này. Đằng sau những con số đó là những đứa trẻ đang phải sống trong cơn ác mộng của sự bóc lột, cưỡng ép và ngược đãi. Nếu không được bảo vệ, những tác động đối với các em sẽ vô cùng nặng nề và kéo dài".

“Mọi trẻ em tại Scotland khi có nhu cầu đều cần được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt để được chữa lành và phục hồi. Tôi kêu gọi bất kỳ ai lo lắng về một đứa trẻ hãy liên hệ với đường dây hỗ trợ bảo mật của Children First qua số 08000 28 22 33. Nếu trẻ đang gặp nguy hiểm tức thời, hãy báo ngay cho cảnh sát", bà nói.

tre em viet nam scotland

Viethome (theo Daily Record)