Tòa Phúc Thẩm vẫn không tán thành việc trục xuất người tị nạn đến Rwanda

Tòa Phúc Thẩm (Court of Appeal) phán quyết rằng Rwanda không phải là một quốc gia thứ 3 an toàn để trục xuất người nhập cư.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố ông "không đồng ý" khi tòa án nói rằng kế hoạch trục xuất đến Rwanda là phi pháp, và ông sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao (Supreme Court). Ông Sunak nói sẽ "làm mọi thứ cần thiết" để thực hiện các chuyến bay trục xuất sau khi các nhà vận động ngăn cản thành công kế hoạch này tại Tòa phúc Thẩm. 

"Tôi hoàn toàn tin rằng chính quyền Rwanda đã cung cấp những đảm bảo cần thiết để chắc chắn rằng không có hiểm nguy nào đối với người xin tị nạn ở đất nước này. Rwanda là một quốc gia an toàn. Tòa Thượng Thẩm đã phán quyết như vậy. Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về Người Tị Nạn cũng đã có kế hoạch cho người tị nạn Lybia đến ở tại Rwanda. Vì thế chúng tôi sẽ kháng cáo lên Tòa Tối Cao", ông nói.

Vào sáng ngày 29/6/2023, ba vị thẩm phán đã đảo ngược phán quyết của Tòa Thượng Thẩm (High Court), tòa này từng nói rằng Rwanda có thể được xem là một quốc gia thứ 3 an toàn để trục xuất người nhập cư. 

truc xuat den rwanda la phi phap
Tòa Phúc Thẩm không đồng ý đưa người nhập cư đến Rwanda

Bài liên quan: Việt Nam trao tặng lúa giống cho Rwanda

Nhân dịp Hội nghị toàn cầu lần thứ 4 Hệ thống lương thực thực phẩm bền vững, chiều 26/4/2023 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Lộc Trời, ông Huỳnh Văn Thòn đã trao tặng 4 giống lúa chất lượng cao gồm OM 18, OM 5451, Lộc Trời 28 và IR 50404 cho Rwanda. 

Đây là 4 giống lúa chất lượng cao được Tập đoàn Lộc Trời tuyển chọn kỹ lưỡng, cho năng suất cao, phòng trừ sâu bệnh tốt và thích hợp với nhiều điều kiện canh tác. 

Đón nhận 4 giống lúa trên tay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Rwanda, ông Ildepphonse Musafiri cảm ơn tấm lòng của Tập đoàn Lộc Trời với ngành nông nghiệp và người dân Rwanda. Người đứng đầu ngành nông nghiệp Rwanda hy vọng, 4 giống lúa sẽ sinh trưởng và cho năng suất tốt khi được gieo trồng tại Rwanda, qua đó có thể tiếp cận nhiều hơn tới các giống lúa của Việt Nam nói chung và giống lúa do Tập đoàn Lộc Trời nghiên cứu nói riêng. 

Viethome (theo Sky News)