Cơ trưởng Anh bị phạt tù vì say rượu lái máy bay

Cơ trưởng Lawrence Russell Jr. của hãng Delta Airlines bị phạt 10 tháng tù vì uống nửa chai rượu trước khi điều hành chuyến bay xuyên Đại Tây Dương từ Edinburgh đến New York.

Phi công 63 tuổi, đến từ bang Georgia, Mỹ bị kết án hôm qua tại tòa Edinburgh. Ông bị quy kết lái chiếc Boeing 767 từ Edinburgh đến sân bay JFK của New York vào sáng sớm 16/6/2023, với nồng độ cồn 49 mg/100ml máu, gấp 2,5 lần mức cao nhất cho phép.

Ở Scotland hạn trong hàng không chỉ là 20 mg và giới hạn với người lái ôtô là 50 miligam hoặc 0,05%. Giới hạn ở Mỹ là 0,08%.

say ruou lai may bay
Lawrence Russell Jr. bị phát hiện uống rượu vượt quá giới hạn cho phép của hãng hàng không gần gấp 2,5 lần. Ảnh: Guardian

Hai hai rượu của ông Lawrence Russell Jr. bị phát hiện trong hành lý xách tay khi qua máy soi chiếu, trong cuộc kiểm tra ngẫu nhiên. Một chai đã vơi đi nửa. Ông khi này vẫn đang mặc đồng phục phi công, đeo thẻ làm việc, thừa nhận là chủ sở hữu. Lawrence Russell Jr. bị buộc cung cấp mẫu máu để xét nghiệm.

Công tố viên đánh giá hành vi của cơ trưởng Lawrence Russell Jr. sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người, hậu quả có thể là thảm khốc. Ông ta đã hành động coi thường sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn một cách liều lĩnh. "Phi công của một chiếc máy bay thương mại nắm giữ mạng sống của hàng trăm người trong tay", công tố viên nói và cho rằng bản án này sẽ gửi đi thông điệp rằng những tội ác thuộc loại này sẽ bị xử lý mạnh mẽ.

Nhà chức trách cho biết mức án tù với bị cáo phải được áp dụng vì "bảo vệ công chúng". Bị cáo từng có hai tiền án về tội lái xe trong tình trạng say rượu ở Mỹ.

Vào thời điểm Lawrence Russell Jr. bị bắt, hãng hàng không Delta Airlines đã xin lỗi khách hàng về việc chuyến bay bị hủy và cho biết đang hỗ trợ hành khách về kế hoạch du lịch của họ. Hãng vận chuyển cũng khẳng định, chính sách về rượu của họ nằm trong số những chính sách nghiêm ngặt nhất trong ngành. "Chúng tôi không khoan nhượng với vi phạm", hãng cho hay.

Theo luật liên bang tại Mỹ, phi công phải đợi tới một năm sau khi bị kết tội sử dụng ma túy hoặc rượu để xin giấy phép của Cục Hàng không Liên bang hoặc chứng chỉ khác.

VnExpress (Theo Telegraph, NYT)