Báo động cạn kiệt nước ngầm trên toàn thế giớiTrong 4 thập kỷ qua, trên khắp thế giới từ California Mỹ đến các vùng đất trồng trọt ở Iran, nước ngầm ngày một cạn kiệt. Theo một nghiên cứu mới phân tích số đo từ 170.000 giếng tại hơn 40 quốc gia, trong đó có Mỹ, Ấn Độ, Chile, Tây Ban Nha, Mexico

Không phải Việt Nam, đây mới là nơi có tô phở bò đắt nhất thế giớiTrong vòng nửa năm, mới chỉ có 4 thực khách được thưởng thức món ăn dành cho những người thừa tiền này. Nhà hàng Niubaba ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vừa qua đã gây sốc khi “chơi trội” bán tô phở bò có giá lên tới 13.800 NDT (46,8 triệu

Trả nợ hộ bạn trai suốt 5 năm, cô chủ khách sạn sốc khi biết sự thật về anhCô gái bỏ ra rất nhiều tiền để trả nợ hộ bạn trai nhưng không ngờ bị anh phản bội. Sự thật chỉ hé lộ khi cô báo cảnh sát. Cô gái sử dụng bí danh là Zhang, đến từ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vô cùng tức giận, đau buồn vì bị bạn trai họ Yu lừa đối

Tử thần trong hồ nước ở RwandaHồ Kivu, nằm giữa Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, mang vẻ đẹp yên bình, thơ mộng. Tuy nhiên, ít ai biết dưới lòng hồ chứa lượng khí mêtan cực độc, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân sống gần đó.
Hồ Kivu mang vẻ đẹp thơ mộng. Lòng

8,5 triệu căn nhà bỏ hoang ở Nhật Bản, cơ hội cho người nước ngoàiNếu hơn 8,5 triệu ngôi nhà bỏ hoang ở Nhật Bản trở thành gánh nặng cho người dân địa phương thì người nước ngoài đang coi đó là cơ hội mua nhà giá rẻ. Hàng triệu ngôi nhà ở nông thôn Nhật Bản đang được rao bán. Theo dữ liệu gần nhất từ báo

'Người ăn xin giàu nhất thế giới' có tài sản trị giá hơn 1 triệu USDDành cả ngày để xin tiền lẻ trên đường phố ở Mumbai, một người đàn ông Ấn Độ đã được truyền thông gọi là “người ăn xin giàu nhất thế giới” sau khi tuyên bố sở hữu khối tài sản trị giá hơn 1 triệu USD.
Ảnh minh họa: Unplash Theo trang Oddity Central

Các bài khác...