Hơn 3,500 lính Mỹ, trong đó có tàu USS Tripoli với khoảng 2,500 thủy quân lục chiến, đã tới Trung Đông, các giới chức Mỹ thông báo hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Ba, trong khi các cuộc tấn công của Iran đang được đẩy mạnh, CBS đưa tin.
Bộ Tư Lệnh Trung Tâm cho biết trên mạng xã hội rằng tàu USS Tripoli, vốn là soái hạm của Nhóm đổ bộ sẵn sàng tác chiến Tripoli và đơn vị Thủy Quân Lục Chiến Viễn Chinh số 31, đã đến khu vực trong phạm vị trách nhiệm của mình.

Tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli trong một chuyến cập cảnh ở Manila hồi năm 2022. (Hình minh họa: Sta Rosa /AFP via Getty Images)
Đây là loại tàu chiến đổ bộ tân tiến nhất với không gian rộng lớn hơn cho chiến đấu cơ tàng hình F-35, Osprey và các loại phi cơ khác. Trước đó, USS Tripoli đóng tại Nhật Bản và được lệnh triển khai đến Trung Đông gần hai tuần trước.
Bộ Tư Lệnh Trung Ương cho biết ngoài thủy quân lục chiến, tàu Tripoli còn chở theo máy bay vận tải và chiến đấu cơ tấn công, cũng như các phương tiện tấn công đổ bộ đến khu vực. Tàu USS Boxer cùng hai tàu và một đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh khác, cũng được lệnh triển khai đến Trung Đông từ San Diego.
Mỹ tăng quân đến khu vực trong bối cảnh có ít nhất 10 lính Mỹ bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng, khi Iran phóng 6 tên lửa đạn đạo và 29 máy bay không người lái vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Saudi.
Iran: “Chúng tôi đang chờ quân Mỹ đổ bộ vào để thiêu rụi họ”
Iran tuyên bố sẵn sàng đối đầu với quân đội Mỹ trên bộ, đồng thời cáo buộc Washington đang bí mật lên kế hoạch tấn công trong lúc tìm kiếm các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến. NBC News loan tin sáng Chủ Nhật, 29 Tháng Ba.
Hãng thông tấn nhà nước IRNA và hãng tin Tasnim dẫn lời Chủ tịch Quốc Hội Iran, ông Mohammad-Bagher Ghalibaf phát biểu: “Kẻ thù công khai gửi đi những thông điệp về đàm phán và đối thoại, nhưng lại bí mật lên kế hoạch cho một cuộc tấn công trên bộ.”
Ông Mohammad-Bagher Ghalibaf, chủ tịch Quốc Hội Iran. (Hình: Courtney Bonneau / Middle East Images / Middle East Images via AFP) (Photo by COURTNEY BONNEAU/Middle East Images/AFP via Getty Images)
Ông nói thêm rằng Mỹ “không hề hay biết rằng những người lính của chúng tôi đang chờ đợi lính Mỹ đổ bộ vào để có thể thiêu rụi họ và trừng phạt vĩnh viễn các đối tác trong khu vực của họ.”
Những phát biểu của chủ tịch Quốc Hội Iran được đưa ra vài giờ sau khi tờ The Washington Post đưa tin rằng Ngũ Giác Đài đã soạn thảo các kế hoạch cho những chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran, ở mức độ chưa tới mức một cuộc xâm lược toàn diện. Hành động này diễn ra ngay cả khi Tổng Thống Donald Trump và các nhân vật chủ chốt tại Tòa Bạch Ốc đã phát đi tín hiệu rằng họ muốn sớm chấm dứt cuộc xung đột này.
Trong khi đó, Hoa Kỳ đã tăng cường sức mạnh quân sự của mình trong khu vực. Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Hoa Kỳ cho biết trong một bài đăng trên nền tảng X (Twitter trước đây) rằng tàu USS Tripoli – tàu đổ độ tấn công hiện đại thuộc lớp America của Hải Quân Hoa Kỳ – đã cập bến Trung Đông vào Thứ Bảy, như một phần trong đợt điều động bổ sung gồm 3,500 binh sĩ.
Bên cạnh đó, Ngoại t=Trưởng Marco Rubio phát biểu hôm Thứ Sáu rằng Iran vẫn chưa phản hồi đối với bản đề xướng hòa bình gồm 15 điểm do các nhà đàm phán Hoa Kỳ gửi đi với mục đích chấm dứt chiến tranh. Nhưng ông cũng lưu ý rằng phía Iran đã thể hiện “sự sẵn lòng thảo luận về một số vấn đề nhất định,” theo NBC.
Tuy nhiên, ông Ghalibaf đã cáo buộc Hoa Kỳ đang “tìm cách đạt được thông qua con đường ngoại giao những mục tiêu mà họ đã thất bại trong chiến tranh.”
“Chừng nào người Mỹ còn mưu cầu sự đầu hàng của Iran, thì câu trả lời của những người con trai của các bạn trước những mong muốn đó sẽ luôn rất rõ ràng: Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự sỉ nhục,” ông phát biểu, hướng lời tới đông đảo người dân Iran.
Tuần trước, ông Trump cho biết sẽ gia hạn thời hạn ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy điện của Iran, sau những diễn biến tích cực trong các cuộc đàm phán với chính quyền Iran. Ngược lại, Tehran vẫn khẳng định họ không hề tiến hành đàm phán.
Theo Người Việt
