Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood sẽ bắt đầu tước nơi ở và những trợ cấp khác khỏi hàng ngàn người xin tị nạn.

Khách sạn tị nạn đã thu hút sự chú ý toàn quốc sau các cuộc biểu tình tại Epping vào năm ngoái. Ảnh: PA
Việc trục xuất người nhập cư khỏi các khách sạn tị nạn sẽ bắt đầu vào mùa xuân này. Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood sẽ chấm dứt trách nhiệm pháp lý của chính phủ trong việc hỗ trợ người xin tị nạn nghèo khổ.
Một nguồn tin của Bộ Nội Vụ cho hay, bà Mahmood có quyền tước chỗ ở của người nhập cư, cũng như loại bỏ trợ cấp hàng tuần đối với một số người nhập cư.
Bà Mahmood sẽ nhắm vào những người có thể tự lo cho bản thân họ về mặt tài chính nhưng lại chọn không làm, những người có quyền làm việc, những người vi phạm luật pháp hoặc đang làm việc bất hợp pháp, người vi phạm luật trục xuất.
Chính phủ hy vọng động thái này sẽ giúp đẩy nhanh việc đóng cửa các khách sạn tị nạn trong năm nay, bà Mahmood kỳ vọng sẽ đóng thêm nhiều khách sạn trong tháng 4 tới.
Vấn đề đóng cửa khách sạn tị nạn đã tràn ngập trên các bảng tin trong năm ngoái khi các cuộc biểu tình nổ ra ở Epping, Essex. Nguyên nhân biểu tình xuất phát từ việc một người nhập cư gốc Ethiopia tên Hadush Kebatu phạm tội tấn công tình d.ục một thiếu nữ 14 tuổi.
Chính quyền Đảng Lao Động đã hứa sẽ đóng tất cả khách sạn tị nạn vào năm 2029, và khẳng định từ khi nhậm chức, chính phủ đã đóng cửa một nửa trong tổng số các khách sạn, từ 400 xuống còn 200 khách sạn.
Một số biện pháp khác bao gồm trục xuất người xin tị nạn đến Syria - quốc gia được cho là an toàn sau cuộc cách mạng lật đổ chế độ Assad vào năm 2024.
Những người xin tị nạn khác sẽ được dời đến các doanh trại quân đội cũ, hoặc nhà share chung (HMO), hoặc nhà ở xã hội.
Chính phủ cũng sẽ mở rộng chính sách "1 vào, 1 ra" với Đức.
Viethome (theo Sky News)
