Nhân viên di trú Anh có quyền tịch thu điện thoại và sim của người nhập cư mà không cần bắt giữ

Từ ngày 5/1/2026, lực lượng di trú có quyền tịch thu điện thoại di động và sim card của người nhập nhập cư mà không cần phải bắt giữ họ.

Theo đó, lực lượng di trú sẽ bắt đầu tịch thu thiết bị điện tử của những người nhập cư ở trung tâm xử lý Manston tại Kent. Họ đã được trang bị công nghệ để tải dữ liệu từ điện thoại di động nhằm thu thập thông tin về bọn buôn người.

Đây là những quyền hạn mới được cấp cho các lực lượng thực thi pháp luật nhằm đẩy mạnh tốc độ điều tra tội phạm buôn người. Đây cũng là thành quả sau khi Đạo luật An ninh Biên giới, Tị nạn và Nhập cư được bắt đầu áp dụng vào tháng 12/2025.

Bộ trưởng an ninh biên giới Alex Norris nói: "Chúng tôi đã hứa sẽ lập lại trật tự và kiểm soát tại biên giới của mình, điều đó có nghĩa là sẽ đối phó với các mạng lưới buôn người đứng sau hoạt động buôn bán nguy hiểm này. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi đang ban hành những luật mới mạnh mẽ với các điều khoản xử phạt nghiêm khắc để ngăn chặn, phá vỡ và triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm này nhanh hơn bao giờ hết và cắt đứt nguồn cung của chúng. Những biện pháp vận hành này được thực hiện song song với những cải cách sâu rộng đối với hệ thống, nhằm làm cho việc nhập cư bất hợp pháp trở nên kém hấp dẫn hơn và đẩy nhanh quá trình trục xuất".

Tổng cộng đã có 41.472 người di cư vượt eo biển Manche đến Anh trong năm 2025, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử khi chỉ thấp hơn 9% so với mức cao kỷ lục 45.774 người vào năm 2022.

Trong năm 2025, số người di cư bất hợp pháp đến Anh bằng thuyền là 36.816 người, tăng 13% so với năm 2024 và cao hơn 41% so với năm 2023. Cũng trong năm ngoái, số người trung bình trên mỗi chiếc thuyền đến Anh tiếp tục tăng lên, kể từ khi dữ liệu về các vụ vượt eo biển Manche lần đầu được công bố vào năm 2018. Cụ thể, trung bình có tới 62 người di cư bị nhồi nhét trên mỗi thuyền, tăng so với con số trung bình là 53 người ghi nhận trong năm 2024 và 49 người trong năm 2023.

Hiện Chính phủ Anh đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc phải ngăn chặn nạn di cư bất hợp pháp, đặc biệt là những hành trình vượt biển đầy nguy hiểm. Để giải quyết vấn đề này, tháng trước, Chính phủ Anh đã thông qua Đạo luật An ninh Biên giới, Tị nạn và Nhập cư, trong đó đưa ra các tội danh hình sự mới áp dụng đối với các đối tượng buôn người, đồng thời cho phép các cơ quan thực thi pháp luật áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, tương tự như trong lĩnh vực chống khủng bố, nhằm trấn áp các đường dây buôn người.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Anh cũng công bố những thay đổi quan trọng về quy chế tị nạn. Theo đó, người di cư bất hợp pháp đến Anh có thể được cấp quyền tị nạn nhưng chỉ là tạm thời và sẽ được định kỳ đánh giá lại sau mỗi 30 tháng. Ngoài ra, người tị nạn nếu có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Anh vẫn sẽ phải chờ tới 20 năm mới được cấp phép định cư lâu dài, tăng gấp 4 lần so với mức 5 năm hiện nay.

Bên cạnh đó, Chính phủ Anh cũng dự kiến chấm dứt nghĩa vụ pháp lý về hỗ trợ nhà ở và trợ cấp hằng tuần cho người xin tị nạn, đồng thời ngừng sử dụng các khách sạn làm nơi ở tạm thời cho người xin tị nạn từ năm 2029.

Cũng theo số liệu từ Bộ Nội vụ Anh, tính từ tháng 10/2024 - 9/2025, năm quốc gia có số người di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche đến Anh nhiều nhất gồm Eritrea (7.683 người, chiếm 17%), Afghanistan (5.788 người), Iran (4.780 người), Sudan (4.531 người) và Somalia (3.383 người).

an ninh bien gioi dien thoai

Viethome (theo ITV News)