Bộ Nội vụ Anh thông báo việc cải tổ chương trình tị nạn sẽ có hiệu lực từ ngày 2-3, với các quy định mới cắt giảm đáng kể các biện pháp bảo vệ dành cho người tị nạn và con cái họ.
Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood tuyên bố từ tuần này, bất kì người nào được cấp quy chế tị nạn thành công ở Vương quốc Anh, thì họ cũng chỉ được bảo vệ tạm thời.
Đây là một trong những thay đổi lớn nhất của hệ thống tị nạn. Theo đó, hồ sơ của người xin tị nạn sẽ được xem xét lại sau mỗi 30 tháng. Và họ sẽ bị trục xuất về nước nếu quốc gia đó được xem là an toàn vào thời điểm xem xét lại hồ sơ. Nếu quốc gia đó vẫn chưa an toàn, thì họ sẽ tiếp tục được tị nạn thêm 30 tháng nữa cho đến kỳ đánh giá tiếp theo.
Tuy nhiên sẽ có ngoại lệ đối với trẻ em đi một mình, cho phép họ tiếp tục hưởng quy chế bảo vệ trong thời hạn 5 năm “trong khi Chính phủ xem xét chính sách dài hạn phù hợp với nhóm này”.
Và luật mới sẽ không áp dụng hồi tố cho bất kỳ ai đã nộp đơn xin tị nạn trước ngày 02/03/2026. Luật này sẽ đi vào thực thi ngay tuần này mà không cần thông qua bỏ phiếu tại quốc hội.

Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood
Bên cạnh đó, bà Mahmood còn một số đề nghị cải cách cần phải được quốc hội thông qua, có thể đi vào thực thi vào cuối năm nay.
Các cải cách này bao gồm tăng gấp đôi thời gian mà người nhập cư phải chờ đợi trước khi được cấp visa vĩnh viễn, cụ thể là tăng từ 5 năm lên 10 năm đối với hầu hết đối tượng nhập cư. Còn người tị nạn thì có thể phải chờ đến 20 năm.
Tóm lại, quy chế tị nạn cho người lớn và trẻ em đi cùng sẽ được xem xét lại sau mỗi 30 tháng. Sau 30 tháng, “những người tị nạn vẫn cần nơi trú ẩn sẽ được gia hạn bảo vệ, trong khi những người đến từ các quốc gia hiện được coi là an toàn sẽ được yêu cầu trở về nhà”.
Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood lập luận rằng hệ thống tị nạn cũ quá hào phóng so với các nước châu Âu khác. “Chúng ta cũng phải đảm bảo hệ thống tị nạn của chúng ta không tạo ra những yếu tố thu hút người dân thực hiện những hành trình nguy hiểm khắp thế giới, tiếp tay và tài trợ cho bọn buôn người”, bà Mahmood nêu trong tuyên bố của Bộ Nội vụ.
Tuần trước bà Mahmood đã có chuyến viếng thăm Đan Mạch để thảo luận về vấn đề nhập cư. Ở quốc gia này trước đây, người tị nạn được bảo vệ trong vòng 7 năm và có lộ trình để định cư vĩnh viễn. Nhưng từ năm 2015 trở đi, luật thay đổi khiến hồ sơ của họ bị xem xét lại sau mỗi 2 năm. Nhờ đó mà số lượng đơn xin tị nạn tại Đan Mạch đã giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm và trục xuất 95% số người xin tị nạn bị từ chối.
Theo một báo cáo của Bộ Nội vụ, hơn 110.000 người, đa phần là chạy trốn khỏi xung đột, đã xin tị nạn ở Anh trong năm vừa qua (tính đến tháng 9-2025), tăng 13% so với năm trước. 5 quốc tịch có số người xin tị nạn nhiều nhất là Pakistan, Eritrea, Iran, Afghanistan và Bangladesh.
Viethome (theo BBC)
