Nguồn nước ở Surrey và Kent bị ô nhiễm, hàng ngàn người có nguy cơ mắc E.coli

Nguồn cung cấp nước cho khu vực Surrey và Kent có thể đã bị nhiễm khuẩn E. coli. Các gia đình trong 443 khu vực có mã bưu điện riêng biệt đã được yêu cầu đun sôi nước để giữ an toàn.

Hàng trăm hộ gia đình ở Surrey và Kent có thể bị ảnh hưởng do nguy tồn tại E.coli trong nước uống. SES Water cho biết đã phát hiện vấn đề khi thực hiện kiểm tra chất lượng định kỳ.

Các chuyên gia đã làm việc liên tục để điều tra và đảm bảo tất cả các nguồn cung không bị nhiễm khuẩn. Khoảng 6,200 hộ ở Redhill, Oxted, Limpsfield, Godstone và Sevenoaks được cho là bị ảnh hưởng.

Các trường học cũng nằm trong các khu vực có nguy cơ nhiễm E.coli . Tuy nhiên, hội đồng địa phương từ chối nêu tên trường đang chờ kết quả kiểm tra. Cư dân ở nhiều khu vực đã được yêu cầu đun sôi nước máy để đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi.

11ecoliE.coli có thể gây tiêu chảy ở người và vật nuôi

Một số khu vực được xác nhận là an toàn, để tìm hiểu vui lòng nhập mã bưu điện của khu vực sống vào liên kết này.

Vi khuẩn E.coli thường sống trong ruột của người và động vật khỏe mạnh. Loại vi khuẩn này thường vô hại hoặc chỉ gây tiêu chảy nhẹ, nhưng một số chủng có thể gây ra bệnh nghiêm trọng hơn. Những bệnh nhân mắc phải các chủng nguy hiểm có thể bị đau bụng dữ dội, tiêu chảy ra máu và nôn mửa.

Một tuyên bố từ SES Water cho biết: "Chúng tôi ưu tiên hỗ trợ những khách hàng dễ bị tổn thương nhất của mình. SES Water xin gửi lời xin lỗi tới tất cả khách hàng đang bị ảnh hưởng. Chúng tôi đang thực hiện mọi thứ có thể để kiểm tra thêm".

Sau 5 giờ chiều thứ Năm 7/10, SES Water cho biết trong một tuyên bố: "Sau khi có kết quả dương tính với E-coli từ một mẫu tại nhà máy xử lý nước Westwood vào thứ Năm, chúng tôi đã đưa ra thông báo khuyến cáo khách hàng có nguồn nước chính được cung cấp từ địa điểm này đun sôi nước - khoảng 6,500 hộ tại và xung quanh Oxted in Surrey''.

''Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện và những lo ngại mà khách hàng phải trải qua, nhưng đây là điều đúng đắn và cần làm, dựa trên thông tin vào thời điểm đó. Thông qua các cuộc điều tra trong 24 giờ qua, nhằm lấy mẫu và phân tích chất lượng nước trong toàn bộ khu vực, không có dấu hiệu cho thấy nước bị ô nhiễm đã rời khỏi các nhà máy xử lý nước".

"Chúng tôi đang chờ xác nhận cuối cùng với loạt thử nghiệm thứ ba trong vòng 24 giờ tới nhưng ở giai đoạn này, dựa trên kết quả lấy mẫu mới nhất, chúng tôi tự tin rằng mình có thể dỡ bỏ khuyến cáo nên đun sôi nước vào ngày mai (9 tháng 10)".

Viethome (Theo Sun)