Các chủ nhà bắt đầu thu tiền thuê nhà của... thú cưng, lên tới £50 mỗi con

Giới chủ nhà đang bắt đầu tính tiền thuê nhà của cả thú cưng, có thể lên đến hàng trăm bảng Anh mỗi năm, trong nỗ lực bù lại tổn thất từ ​​lệnh cấm thu các khoản phí bất công được chính phủ ban hành vào mùa hè này.

Điều này đồng nghĩa với việc những người thuê nhà có vật nuôi sẽ bị tính thêm tới £50 một tháng cho mỗi con vật nuôi, khiến chi phí cho nhà ở tăng đáng kể vào thời điểm ngày càng nhiều gia đình không có khả năng mua nhà và phải đi thuê.

Một chủ nhà ở Bicester, Oxfordshire, đang yêu cầu khách phải trả 40 bảng tiền thuê nhà cho mỗi thú cưng trong một căn nhà hai phòng ngủ vốn đã có giá 995 bảng mỗi tháng. Điều đó có nghĩa là một gia đình có một con chó và hai con mèo sẽ phải đối mặt với khoản tiền hơn 1.400 bảng/ năm chỉ riêng cho vật cưng.

Một người khác ở Cheltenham thu 50 bảng mỗi tháng nhưng miễn phí cho cá hoặc hamster. Một số chủ nhà đang dự định chỉ thu tiền thuê của các thú cưng có móng vuốt.

Darren Baxter, một người thuê nhà hiện đang tìm kiếm một ngôi nhà mới ở York cùng với vợ, hai con và một chú chó giống cocker spaniel Padfoot, bày tỏ: “Ở một số công ty môi giới, điều này dường như đã trở thành một điều khoản cơ bản trong hợp đồng. Đây là mức giá cắt cổ, ngay cả khi đã tính đến những thiệt hại tiềm tàng mà thú cưng có thể gây ra. Chúng tôi đã từng xem một căn nhà mà họ muốn có cả thư giới thiệu chó. Thật nực cười.”

Một công ty môi giới cho biết khoản phí này mới chỉ xuất hiện kể từ tháng 6, khi chủ nhà bắt đầu bị cấm tính phí dọn dẹp khi trả nhà hoặc yêu cầu thêm một khoản đặt cọc cho vật nuôi vì khoản đặt cọc thông thường bị giới hạn bằng tối đa năm tuần thuê nhà.

Trước Đạo luật Tenant Fees 2019, được cho là có thể giúp người thuê nhà trên khắp nước Anh tiết kiệm 240 triệu bảng mỗi năm, chủ nhà thường yêu cầu khoản đặt cọc vật nuôi khoảng 150 bảng Anh, có thể được hoàn trả vào cuối thời gian thuê nhà. Trong khi đó, tiền thuê nhà thú cưng hiện tại lại đồng nghĩa với việc người thuê không có lựa chọn nào khác ngoài việc trả nhiều tiền hơn.

“Cách duy nhất để làm điều đó là tính tiền thuê nhà cao hơn,” ông Karolina Misiukiewicz, quản trị viên của Elliot Oliver, một đại lý bất động sản ở Cheltenham cho biết. “Theo kinh nghiệm của chúng tôi, chủ nhà không thu tiền cho hamster, chuột, và chắc chắn không phải là cá.”

Hàng chục quảng cáo cho thuê nhà có đòi tiền thuê của thú cưng được đăng tải trên các trang web cho thuê phổ biến như Rightmove và Zoopla, bên cạnh nhiều chủ nhà từ chối nhận thú cưng.

Theo tổ chức từ thiện thú y PDSA, một nửa số người trưởng thành ở Anh sở hữu thú cưng, với tổng cộng 11 triệu con mèo và gần 9 triệu con chó. Đồng thời, ngày càng nhiều gia đình phải đi thuê nhà. Một phần tư các gia đình ở Anh thuê nhà tư nhân, đạt gần 1,6 triệu hộ vào năm ngoái, nhiều hơn gấp đôi con số được ghi nhận trong Khảo sát Nhà ở của chính phủ một thập kỷ trước đó.

VietHome (Theo Guardian)