Giá túi nilon tăng gấp đôi thành 10p tại tất cả các cửa hàng ở Anh

Người mua hàng sẽ phải trả 10p cho mỗi chiếc túi nilon tại tất cả các cửa hàng ở Anh trong khuôn khổ kế hoạch mới được cơ quan môi trường đưa ra. Mức phí hện thời là 5p sẽ tăng lên gấp đôi và không còn bị giới hạn áp dụng đối với các hãng bán lẻ lớn.

Biện pháp mới được ông Micheal Gove đưa ra trong bối cảnh các trường học được yêu cầu chấm dứt việc sử dụng túi nhựa dùng một lần cho đến năm 2022. Ước tính mỗi năm có 3.6 tỷ túi nhựa dùng một lần được cung cấp cho các hãng bán lẻ nhỏ vốn được miễn mức phí 5p đối với sản phẩm này. Liên minh khoảng 40,000 cửa hàng bán lẻ nhỏ đã tự nguyện áp dụng mức phí này, nhưng con số này chỉ chiếm một phần năm trong tổng số 253,000 cửa hàng nhỏ và vừa trên khắp nước Anh. Thay đổi sẽ được chính thức áp dụng từ tháng Một năm 2020.

Bà Theresa May tuyên bố hồi tháng tám rằng bà sẽ mở cuộc tham vấn liên quan đến mức phí túi nilon vào cuối năm 2018 bất chấp sự phản đối từ Kho bạc Quốc gia và Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond.

Ông Grove phát biểu: “Mức phi 5p đối với túi nhựa dùng một lần đã rất thành công trong việc giảm lượng túi nhựa tiêu thụ mỗi ngày. “Chúng ta đã rút được 15 tỷ túi nhựa khỏi vòng lưu thông. Nhưng chúng tôi muốn hành động nhiều hơn nữa để bảo vệ hành tinh đáng quý này và tuyên bố ngày hôm nay sẽ thúc đẩy những thay đổi về hành vi của người dân và củng cố thêm thành công đến từ mức phí hiện thời.”

Mức phí 5p được đưa vào áp dụng ở Anh từ năm 2015, và số tiền thu về sẽ được dùng cho mục đích từ thiện thay vì đưa vào ngân khố. Gần hai tỷ túi nilon 5p đã được bán ra trong năm tài khóa vừa qua. Đây đã là mức giảm mạnh so với năm 2014 khi có tới 7.6 tỷ chiếc túi - tương đương 140 túi trên mỗi người dân – được sử dụng chỉ tại bảy siêu thị lớn nhất nước Anh.

Ông James Lowman, giám đốc điều hành Hiệp hội Cửa hàng Tiện lợi, phát biểu: “Chúng tôi hoan nghênh kế hoạch mở rộng việc áp mức phí túi xách cho tất cả các cửa hàng của chính phủ. Động thái này đã được chứng minh là vô cùng hiệu quả trong việc cắt giảm rác thải, đồng thời thu được khoản tiền đáng kể cho các quỹ từ thiện địa phương, trong nước và các quỹ môi trường. Khoảng một nửa số cửa hàng nhỏ ở Anh đã tự nguyện áp dụng phí túi nilon, và hầu hết ủng hộ mức phí bắt buộc.”

Tiến sĩ Laura Foster, người đứng đầu tổ chức Làm sạch Biển thuộc Cộng đồng Bảo tồn Hàng hải (MCS), cho biết bà hy vọng kế hoạch của chính phủ sẽ được ủng hộ. MCS hiện đang theo dõi mức độ ảnh hưởng của quy định phí 5p và thường xuyên cung cấp số liệu cho chính phủ.

Trong khi đó, bộ trưởng giáo dục Damian Hinds đã kêu gọi người đứng đầu các trường học dừng việc sử dụng ống hút nhựa, cốc nhựa và các loại sản phẩm đựng thức ăn như màng bọc thực phẩm và thay thế chúng bằng các loại vật liệu thân thiện với môi trường hơn.

Ông nói: “Trong chuyến thăm trường học đầu tiên của tôi với cương vị bộ trưởng giáo dục hồi năm ngoái, câu hỏi đầu tiên mà một học sinh đặt ra cho tôi là chúng ta có thể làm gì để giảm thiểu tác hại của nhựa lên môi trường. Cắt giảm việc sử dụng sản phẩm nhựa rõ ràng là một vấn đề cấp thiết và quan trọng, và vấn đề này đang nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người trong xã hội.”

VietHome (Theo Sky News)