Tự cầm lái xe VinFast, Thủ tướng 94 tuổi của Malaysia: 'Xe rất khỏe, thiết kế rất đẹp, tiếc là tôi chỉ lái được có 100 km/h thôi'

Sáng 28/8, tại khuôn viên Làng phần mềm FPT, vị Thủ tướng 94 tuổi Mahathir Mohamad đã thử trải nghiệm chiếc LUX SA2.0 của VinFast và tỏ ra thích thú với mẫu xe của nhà phát triển Việt Nam.

"Thiết kế đẹp, máy khỏe, xe chạy êm như xe điện" là những nhận xét của người đứng đầu nhà nước Malaysia về chiếc xe sau 3 km tự cầm lái.

Được chủ tịch FPT Trương Gia Bình giới thiệu với Thủ tướng Malaysia là "a great man", ông Phạm Nhật Vượng đích thân ra đón ông Mahathir Mohamad.

Ông Vượng giới thiệu với Thủ tướng Malaysia 3 mẫu xe mà VinFast mang tới Khu công nghệ cao Hoà Lạc sáng nay. Đó là phiên bản full option của các mẫu Fadil màu đỏ, LUX SA2.0 màu đen và LUX A2.0 cùng có màu đen.

Chủ tịch tập đoàn VinGroup cho biết ông rất ngưỡng mộ ngành công nghiệp ô tô của Malaysia và đặc biệt là mẫu xe Proton. "Và tôi mong một ngày nào đó VinFast cũng được một phần như vậy".

Bước vào xe VinFast, thủ tướng Malaysia dành ra gần một phút để ngắm nhìn màn hình chính của xe và khu vực lái. Ngay sau đó, ông lái xe dọc theo khuôn viên của Khu công nghệ cao Hoà Lạc, kéo dài 3 km từ Fville đến nhà máy Vinsmart.

Thích thú với tốc độ ấn tượng của chiếc SA2.0, ông Mahathir Mohamad cố gắng tách chiếc VinFast xa khỏi hai xe an ninh dẫn đường, để dễ dàng tăng tốc.

Thủ tướng Malaysia giơ ngón tay cái, biểu thị sự hài lòng sâu sắc về chiếc xe với ông Phạm Nhật Vượng.

Trả lời câu hỏi của ông Phạm Nhật Vượng về cảm nghĩ khi lái chiếc VinFast, ông Mahathir Mohamad khen: "Xe rất khoẻ, thiết kế rất đẹp, tiếc là tôi chỉ lái được có 100 km/h thôi". Người đứng đầu tập đoàn Vingroup hẹn dịp tới sẽ mời Thủ tướng Malaysia thử cảm giác lái ở tốc độ 200 km/h.

Mô hình hai chiếc xe LUX là món quà lãnh đạo công ty Việt gửi tặng Thủ tướng Malaysia. "Nó thật đẹp", ông Mahathir Mohamad nở nụ cười trước khi tạm biệt ông Vượng và quay về Hà Nội.

Viethome (theo Nhịp sống Kinh tế)