Số tiền người di cư phải trả để được đưa từ Pháp sang AnhNhững người di cư sẽ phải trả từ 3.000 tới 7.000 Euro, tùy thuộc vào mạng lưới của những kẻ buôn lậu, để được đưa qua Eo biển Manche tới Anh. Theo hãng tin AP, thông thường số tiền trên bao gồm cả tiền thuê lều trong thời gian ngắn tại những cồn cát

EU tuyên bố Anh phải tự giải quyết vấn đề người di cư sau Brexit
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Margaritis Schinas. (Ảnh: AFP/TTXVN) Ngày 27/11, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Margaritis Schinas tuyên bố nước Anh phải tự giải quyết các vấn đề liên quan đến người di cư sau khi nước này đã rời khỏi Liên minh

Kẻ buôn người bắn vào đầu gối thanh niên không chịu lên xuồng
Hình ảnh những người di cư chen chúc ra đi. Vào tháng 11/2021, một kẻ buôn người độc ác đã bắn vào 2 đầu gối của người thanh niên sau khi anh này từ chối lên một chiếc xuồng đến Anh. Sự việc xảy ra sau vụ 27 người chết cho chìm xuồng trên eo biển

Cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân vụ 27 người chìm xuồngMột người di cư sợ xuồng chìm đã gọi điện nói với bạn: ''Không được, động cơ rất yếu... Tôi không biết có đến được đó không''. Mohammad Aziz, 31 tuổi, vẫn còn mất tích sau khi hoảng loạn gọi điện cho người bạn của mình, Peshraw Aziz. Khoảng 1

2021 chứng kiến 37,500 đơn tị nạn nhưng chỉ 1,100 người được tái định cưSố đơn xin tị nạn ở Anh đã đạt mức cao nhất trong gần 20 năm qua, trong bối cảnh số người di cư vượt biển tăng vọt và đại dịch coronavirus có nguy cơ bùng phát trở lại. Số đơn chờ xử lý cũng ở mức cao kỷ lục. Tổng cộng có 37,562 đơn xin tị nạn

Đính chính: 27 người chết trên eo biển Anh, gồm 1 thai phụ và 3 trẻ em
Hình ảnh còn lại của chiếc xuồng hơi. Ảnh: Sky News Trong vụ lật xuồng ngày 24/11/2021 trên eo biển Anh, thông tin cập nhật cho thấy có 27 người đã tử vong. Trong đó có 17 nam giới, 7 phụ nữ (bao gồm 1 thai phụ) và 3 trẻ em. Thông tin trước đó cho

Các bài khác...