Anh phải "bao thầu" tiền chữa bệnh cho người nhập cư vì cơ sở y tế ở Rwanda còn nghèo nàn

Người dân đóng thuế ở Anh sẽ phải "bao thầu" chi phí y tế cho người nhập cư bị trục xuất đến Rwanda nếu họ được chuyển viện sang nước khác để chữa bệnh.

Một hợp đồng kí kết giữa chính phủ Rwanda và một công ty bảo hiểm sức khỏe cho thấy những người bị trục xuất đến Rwanda, nếu không may mắc bệnh nặng mà không thể chữa được ở quốc gia châu Phi này, thì sẽ được chuyển viện đến các nước Ấn Độ, Bỉ, hay Thổ Nhĩ Kì để điều trị. Và chi phí sẽ do phía Anh chi trả.

Việc bệnh nhân được chuyển tới nước nào còn phụ thuộc vào bản chất và mức độ nghiêm trọng của bệnh tình. Bệnh nhân sẽ được chẩn đoán và điều trị riêng biệt với tiêu chuẩn cao mà Rwanda chưa đáp ứng được.

Một văn bản do Bộ Nội Vụ công bố vào tuần trước cho thấy các loại hình chăm sóc mà người nhập cư có thể nhận được ở Rwanda. Chất lượng dịch vụ phải tương đương với những gì mà người dân Rwanda bản xứ nhận được, bao gồm các "gói dịch vụ cho gia đình", kính mắt y tế, chăm sóc nha khoa và hỗ trợ thính giác. 

nha kho xuong di cu
Hình ảnh một nhà kho ở Dover, bên trong là thuyền nhỏ và động cơ được người nhập cư sử dụng để băng qua eo biển Anh

Bộ trưởng nhập cư Đảng Lao Động, ông Stephen Kinnock, tin rằng đây tiếp tục là một bằng chứng cho thấy chính sách Rwanda rất bất ổn, và làm tăng thêm chi phí cho một quy trình đã quá sức đắt đỏ. 

Chi phí cho mỗi người nhập cư có thể là rất lớn. Nếu phải chăm sóc "tận răng" như thế này thì phí tổn cho nước Anh có thể lên tới hàng tỉ bảng. Sự hào phóng của chính quyền Sunak là một nỗ lực nhằm đảm bảo các chuyến bay trục xuất được cất cánh, nhằm ngăn ngừa những người nhập cư viện cớ bệnh tật để không tới Rwanda.

Vào hôm thứ Bảy vừa rồi đã có 103 người vượt biển tới Anh. Số người tới Anh đã tăng kỉ lục kể từ khi Luật Rwanda được thông qua. Các băng đảng buôn người nhồi nhét ngày càng nhiều người nhập cư lên những chiếc xuồng ọp ẹp. 

Đó là lý do chính phủ Anh kiên quyết với kế hoạch Rwanda. Cùng lúc đó, tình trạng bạo lực cũng gia tăng trên các bờ biển Pháp. Năm ngoái Pháp đã giúp Anh ngăn chặn 26,000 người lên xuồng. 

Viethome (theo DailyMail)