Xà lan Bibby Stockholm chỉ có sức chứa 222 người, nhưng lại cố nhồi nhét 500 người Những người xin tị nạn từng ở trên xà lan Bibby Stockholm cho biết họ vẫn được phép uống nước trên tàu sau khi Bộ Nội Vụ biết về sự tồn tại của vi khuẩn nguy hiểm trong nguồn nước. Bộ Nội Vụ đe dọa cắt hết mọi hỗ trợ và tống họ ra đường nếu họ

Sốc: Sinh viên ĐH Huddersfield phải nhường kí túc xá cho người xin tị nạn
Khu kí túc xá HD1 được mô tả là một "dãy nhà xa xỉ". Ảnh: Google Maps 168 sinh viên đại học đã được yêu cầu tìm chỗ ở mới sau khi một dãy kí túc xá bị Bộ Nội Vụ thuê để làm chỗ ở cho người xin tị nạn.  Dãy căn hộ studio HD1 ở Huddersfield vốn sẽ

Người nhập cư khám bệnh ở NHS sẽ bị gắn mã số của Bộ Nội VụHồ sơ bệnh án của người nhập cư sẽ được gắn mã số của Bộ Nội Vụ, điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ theo dõi, xâm phạm quyền riêng tư và mở rộng "môi trường thù địch". Trước đây, Bộ Nội Vụ (BNV) từng có chính sách sử dụng dữ liệu NHS để truy dấu

Bộ Nội Vụ phí phạm 3 triệu bảng cho chiếc xà lan bỏ không, số tiền đủ cho 70,000 cuộc hẹn khám chữa bệnh Chỉ 39 người xin tị nạn được đưa lên xà lan Bibby Stockholm, nhưng chỉ 4 ngày sau tất cả lại lục tục rời khỏi tàu vì sự xuất hiện của vi khuẩn legionella trong nguồn nước. Hiện tại xà lan này vẫn nằm ở cảng Portland, không một ai ở. 

Chính phủ tốn đến 5 tỉ bảng mỗi năm để sắp xếp chỗ ở cho người xin tị nạnCác chuyên gia tham mưu cho rằng Bộ luật Chống Nhập cư Bất hợp pháp chỉ khoét sâu cuộc khủng hoảng, làm tăng thêm hàng ngàn trường hợp rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố ông không thể chặn hết xuồng hơi trước kì bầu

Kẻ buôn người không đưa áo phao trong vụ lật xuồng khiến 6 người di cư thiệt mạngThay vì đưa áo phao cho họ, băng đảng buôn người lại nhét 6 người Afghanistan lên một chiếc xuồng hơi và đẩy họ ra khơi ở eo biển Manche vào tờ mờ sáng thứ Bảy vừa rồi, không có bất kì phương pháp phòng hộ nào. Tờ mờ sáng hôm đó không chỉ có 1 chiếc

Các bài khác...