Hôm 5/8, Vương quốc Anh xác nhận sẽ bắt đầu triển khai thỏa thuận hồi hương người di cư trái phép với Pháp, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực kiểm soát làn sóng vượt biên qua eo biển Manche.
Trong một thông báo từ Bộ Nội vụ Anh hôm 5/8, Anh và Pháp đã chính thức phê chuẩn Thỏa thuận song phương khởi động chương trình thử nghiệm “một đổi một”, với mục tiêu giảm thiểu các vụ vượt biên trái phép qua eo biển Manche. Chương trình này cho phép Anh trả lại Pháp những người di cư không giấy tờ, vượt biên bằng thuyền nhỏ, đồng thời tiếp nhận từ Pháp một số lượng tương đương người tị nạn đã được xét duyệt hợp pháp và có mối liên hệ với Anh.
Anh sẽ trục xuất 50 trường hợp và tiếp nhận tối đa 50 người tị nạn từ Pháp trong vòng một tuần - Ảnh: La Croix
Theo thỏa thuận được ký kết, Anh sẽ trục xuất 50 trường hợp và tiếp nhận tối đa 50 người tị nạn từ Pháp trong vòng một tuần. Đối tượng bị trục xuất là các trường hợp đến Anh không có giấy tờ hợp lệ sau ngày 5/8. Việc yêu cầu trục xuất phải được thực hiện trong 14 ngày kể từ khi đến Anh và Pháp có thể từ chối nếu là trẻ vị thành niên không người đi kèm hoặc liên quan đến vấn đề an ninh. Theo đó, các hoạt động tạm giam giữ và trục xuất đầu tiên sẽ diễn ra trong vài ngày tới và kéo dài đến tháng 6/2026, với các đợt đánh giá định kỳ nhằm kiểm tra hiệu quả.
Chính phủ Anh khẳng định đây là một phần của chiến lược toàn diện nhằm xóa sổ các mạng lưới buôn người, vốn đang hoạt động mạnh mẽ tại khu vực eo biển Manche; đồng thời nhấn mạnh rằng chương trình này không chỉ là biện pháp hành chính mà còn mang tính răn đe mạnh mẽ đối với các tổ chức đưa người vượt biên bất hợp pháp.
Số người di cư bất hợp pháp đến Anh vẫn đang tăng nhanh cho dù chính quyền nước này đang triển khai nhiều biện pháp nhằm trấn áp các băng nhóm buôn người và giảm số lượng người vượt biên.
Số liệu mới nhất từ Bộ Nội vụ Anh cho biết tính đến ngày 30/7, tổng cộng 25.436 người di cư bất hợp pháp đã đến nước này trên những chiếc thuyền nhỏ sau khi vượt qua eo biển Manche kết nối giữa Pháp và Anh. Chỉ riêng trong ngày 30/7, Anh đã tiếp nhận 898 người di cư vượt biển trên 13 chiếc thuyền bơm hơi.
Tính đến thời điểm này, số người di cư qua eo biển Manche đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời con số 25.000 người trong vòng 7 tháng đã vượt mọi kỷ lục được ghi nhận trước đó.
Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, lượng thuyền nhỏ đến Anh tương đối thấp, chỉ với 10.608 người trong 3 năm. Tuy nhiên, từ năm 2021, mỗi năm có từ 28.000 đến 46.000 người di cư đến Anh, cao nhất là năm 2022, lên tới 45.774 người.
Ngày 21/7, Anh đã công bố cơ chế trừng phạt mới nhằm vào các băng nhóm buôn người, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai cơ chế này. Theo quy định mới, Anh sẽ đóng băng tài sản, cấm đi lại và chặn quyền tiếp cận đối với hệ thống tài chính của Anh đối với các cá nhân và tổ chức có liên quan đến việc tạo điều kiện cho hoạt động di cư bất hợp pháp. Việc áp dụng các biện pháp trừng phạt không cần dựa vào luật hình sự hay luật chống khủng bố như hiện nay.
Theo VOV