Người không giấy tờ được xét nghiệm & chữa miễn phí Covid-19 ở Anh Quốc

Tổ Chức y tế nhân đạo Doctor Of the World vừa ra thông báo người Việt không có giấy tờ, không phải công dân Anh Quốc sẽ được khám và chữa bệnh cúm virus Covid-19 hoàn toàn miễn phí. Thông tin của bệnh nhân cũng không bị chuyển cho Bộ Nội Vụ.

Dưới đây là những thông tin mà họ khuyến cáo, VietHome xin đăng tải lại cho quý bà con ở Anh biết: 

COVID-19 là một bệnh mới có thể ảnh hưởng đến phổi và đường hô hấp của quý vị. Bệnh này do virus có tên coronavirus gây ra.

Nếu quý vị:

• bị ho không dứt hoặc

• có thân nhiệt cao (37,8 độ trở lên) quý vị nên ở nhà trong 7 ngày.

Lời khuyên về ở nhà

• Không đi làm, đi học, giải phẫu bởi bác sĩ đa khoa, đến nhà thuốc hay bệnh viện

• Sử dụng các phương tiện riêng biệt, hoặc vệ sinh trước khi sử dụng

• Tránh tiếp xúc gần với người khác

• Nhờ giao chuyển thực phẩm & thuốc men đến cho bạn

• Không tiếp khách

• Tránh xa thú cưng

Khi nào tôi cần liên lạc với NHS 111?

• quý vị cảm thấy quý vị không thể đương đầu với các triệu chứng của mình tại nhà

• bệnh trạng của quý vị trở nặng hơn

• các triệu chứng không thuyên giảm sau 7 ngày

Làm sao tôi có thể liên lạc với NHS 111?

Quý vị có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến về coronavirus của NHS 111 để tìm hiểu cần làm gì tiếp theo.

Nếu quý vị không thể truy cập dịch vụ trực tiếp, quý vị có thể gọi 111 (đây là số miễn phí).

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi lo lắng về tình trạng nhập cư của tôi?

Tất cả dịch vụ của NHS về coronavirus đều miễn phí cho mọi người bất kể tình trạng nhâp cư của họ ở Anh Quốc.

Điều này bao gồm điều trị và xét nghiệm coronavirus, ngay cả kết quả âm tính.

Quý vị sẽ không bị báo cáo cho Bộ Nội Vụ về xét nghiệm và điều trị coronavirus.

Tôi có thể làm gì để giúp ngăn chặn sự lây lan của Coronavirus?

• Đảm bảo thường xuyên rửa tay của quý vị, sử dụng xà phòng và nước, trong ít nhất 20 giây

• Làm theo hướng dẫn về ở nhà nếu quý vị có các triệu chứng

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng Dẫn của NHS https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

Giới thiệu Doctor of the world

Năm 1979, sau khi gặp bất đồng quan điểm về giải pháp giúp các Thuyền Nhân Việt Nam bị mắc kẹt ở Biển Đông, 1 nhóm các bác sĩ gồm 15 người do ông Bernard Kouchner đã tự tách ra hoạt động riêng. 

Ngày 1/2/1980, nhóm này chính thức lập ra Doctor of the World với mục đích : "Đi tới những nơi người khác không tới và tình nguyện giúp người khác " 

Các hoạt động của tổ chức này là độc lập -  nhằm giúp đỡ những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

Thông tin đầy đủ trên website : https://www.doctorsoftheworld.org.uk/who-we-are/

 

 

VietHome

Theo Doctor of the world