Trẻ bị xâm hại ngày càng nhiều

Tràn làn phim ảnh đồi truỵ đã dẫn đến tình trạng trẻ bị xâm hại ngày càng nhiều. Thiếu sự chỉ bảo, hướng dẫn của người lớn dễ khiến các em tiếp nhận những thông tin mang tính kích thích bản năng hơn là giáo dục. Các em nhận thức sai lệch, “yêu sớm”, tự nguyện quan hệ tình dục khi bị các đối tượng xấu lợi dụng, dụ dỗ. 

Trẻ bị xâm hại ngày càng nhiều

Trong hội thảo “Bảo vệ trẻ em/thanh thiếu niên khỏi nguy cơ bị bóc lột sức lao động và xâm hại tình dục”, ông Trần Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Tương Lai TP.HCM, cho biết, theo báo cáo của Bộ Công an, cả nước đã có khoảng 5.600 vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện từ năm 2006 - 2011. Không chỉ có vậy, chỉ tính riêng thành phố Hồ Chí Minh, ước tính khoảng 16.000 trẻ lang thang, có hoàn cảnh đặc biệt như lao động sớm, bị bạo hành, gia đình nghèo...

Tràn làn phim ảnh đồi trụy

Cử nhân tâm lý Ngô Thành Thuận - Hội Kế hoạch hóa Gia đình Cần Thơ, ho biết, khảo sát “trong máy điện thoại có gì?” trên đối tượng là những thanh niên, nông dân và công nhân xây dựng xa nhà, 10 người hết 8 người trả lời “có” và hỏi lại tôi có muốn xem không hoặc là đề nghị chuyển tặng tôi….” Những thanh niên này còn bình luận với tôi rằng, anh muốn xem phim châu Á hay châu Âu, bao nhiêu thế, thích cảnh nóng của nữ sinh không… Văn hóa phẩm đồi trụy nhờ công nghệ thông tin như trên Internet, điện thoại …rất dễ chuyển tải về máy tính và điện thoại (đặc biệt là điện thoại di động).

Cử nhân Thuận cho biết: “Không chỉ có vậy, thủ phạm là hàng xóm, bạn bè của cha mẹ, anh em họ hàng, cha dượng, anh chị em ruột… Trong khi đó, tuổi những cháu nhỏ bị xâm hại ngày càng nhỏ. Nhiều vụ xâm hại tình dục xảy ra, gia đình biết nhưng vì các lý do khác nhau nên đã không tố giác tội phạm.”

Điển hình nhất  là vụ  xâm hại tình dục một cháu nhỏ 8 tuổi mà đối tượng là cậu ruột của cháu tại xã Trung An, Mỹ Tho - Tiền Giang. Nguyên nhân dẫn đến xâm hại tình dục trẻ em ngày càng gia tăng do cha mẹ mải mê kiếm sống hoặc nhận thức xã hội còn hạn chế, đã bỏ mặc con cái không ai chăm sóc nên để trẻ em ở nhà một mình, thậm chí để các em phải bỏ nhà đi lang thang kiếm sống. Trẻ em lang thang và trẻ em ở nhà một mình là nguy cơ cao dẫn đến bị xâm hại tình dục.

Các chuyên gia chỉ ra rằng thiếu sự chỉ bảo, hướng dẫn của người lớn dễ khiến các em tiếp nhận những thông tin mang tính kích thích bản năng hơn là giáo dục. Các em nhận thức sai lệch, “yêu sớm”, tự nguyện quan hệ tình dục khi bị các đối tượng xấu lợi dụng, dụ dỗ. Các em đang còn ở độ tuổi vị thành niên, thậm chí chưa đủ 13 tuổi, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển bình thường về tâm, sinh lý, tâm tư, tình cảm cũng như tương lai của các em.

Vòng tay ấm cho trẻ cơ nhỡ

Mặc cảm làm cho trẻ bị xâm hại tình dục rất khó tiếp cận. Trong khi đó, trẻ lang thang cũng không dễ tiếp nhận vòng tay của nhiều mái ấm. Anh Nguyễn Trí Linh - Chủ nhiệm Mái Ấm Quận 8 chia sẻ, “Trẻ lang thang thường cho rằng vào mái ấm giống như “bị bắt”. Nhiều trẻ bỏ trốn vài lần vì mới đến. Chúng tôi phải chia nhau đi tìm, các trẻ ở trong mái ấm lâu hơn cũng phải đi tìm. Do đó, chúng tôi phải tìm cách tiếp cận giúp trẻ nhận thức được rằng, nơi này là ngôi nhà giữa cộng đồng của chúng. 100% trẻ đều được đi học. Điều quan trọng hơn, chúng tôi sẽ giúp trẻ tìm lại người thân. Không ít trường hợp, trải qua nhiều năm tháng, khi tôi tìm được người thân của trẻ, ảnh của trẻ được thờ sống trên bàn thờ.”

Bảo vệ an toàn, giúp trẻ tự lập là những mục tiêu hàng đầu của những mái ấm dành cho trẻ lang thang. Ngoài học văn hóa, trẻ được vui chơi đúng nghĩa, như đá banh, bơi lội, giao lưu…; đồng thời học các kỹ năng sống như tìm hiểu về HIV, quản lý và chi tiêu tiền bạc... Đặng Văn Nam (Nghệ An, 15 tuổi) cho biết cậu lang thang từ khi chưa được 10 tuổi, lăn lóc từ Bắc vào Nam, sống ở Ngã Năm Chuồng Chó (Gò Vấp) trước khi được gia nhập vào mái ấm Quận 8. Ở đây, Nam bắt đầu đi học và đã học lớp xong lớp 4. Cuối tuần cậu còn được đi đá banh với các bạn ở những mái ấm khác. Nam còn biết may vá nữa.

Tháng 6/2014 là tháng được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra thông điệp “Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”. Thế nhưng hiện nay, một bộ phận không nhỏ những đứa trẻ còn trong bụng mẹ, còn ẵm ngửa, chưa ý thức được vẫn còn bị người lớn, kể cả cha mẹ, lợi dụng. Những đứa trẻ này bị “bắt lao động sớm” khi sáng sáng chiều chiều theo “cha mẹ” vật vạ bán vé số ở các ngã tư đèn đỏ, hay lang thang khắp nẻo đường đi tạo hình ảnh thương cảm. Việc quan tâm các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như vậy tại cộng đồng chưa được chặt chẽ, nhiều trường hợp bị bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục xảy ra không kịp phát hiện ngăn ngừa. 

KHÁNH ANH

SKĐS cuối tuần

Nguồn Suc Khoe Doi Song