Nghi phạm vụ 39 người chết từng gọi cho cảnh sát để dò la tin tức

Ronan Hughes, người đang bị truy nã, đã gọi điện cho cảnh sát để dò la tin tức ngay sau khi tài xế xe container Maurice Robinson bị bắt ngày 23/10.

"Ronan Hughes gọi cho cảnh sát Anh bằng điện thoại di động sau khoảng 2h sáng 23/10. Anh ta nói rằng cần nói chuyện với ai đó về Maurice Robinson và tuyên bố Robinson không liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, không biết gì về container", một nguồn tin nói với Mirror.

Hai nghi phạm Ronan (dưới) và Christopher Hughes. Ảnh: Essex Police.

"Chúng tôi tin rằng anh ta đã cố dò la xem cảnh sát khi đó nắm được bao nhiêu thông tin. Anh ta tỏ ra sẵn sàng hợp tác với cảnh sát nhưng đã cắt đứt liên lạc kể từ đó", nguồn tin cho biết thêm.

Cảnh sát hạt Essex ngày 29/10 phát lệnh truy nã Ronan Hughes, 40 tuổi, cùng em trai Christopher, 34 tuổi, ở thị trấn Armagh, Bắc Ireland với cáo buộc ngộ sát và buôn người.

Trang Extra.ie dẫn lời một nguồn tin cho biết Ronan Hughes bị nghi là đã lái chiếc xe đông lạnh từ kho chứa hàng gần biên giới Ireland vào ngày 15/10 sau khi ký hợp đồng thuê xe. Dữ liệu GPS cho thấy, chiếc xe này sau đó đi qua Wales và England, qua eo biển Anh tới Calais, trước khi trở lại Kent, và tiếp tục hành trình thứ 2 đi qua Pháp và Bỉ. 

Một chiếc xe tải thứ 2 đã bị bắt giữ ở Dublin vào thứ Bảy tuần rồi. Chiếc xe này bị nghi là đã hướng dẫn chiếc xe tải chở 39 người xấu số đến cảng Zeebrugge ở Bỉ. Chủ xe được cho là Ronan Hughes.

Ngoài Mo Robinson, tài xế xe tải thứ 2 bị bắt giữ là Eamon Harrison 23 tuổi, người Bắc Ailen. Eamon đã phải ra hầu tòa ở Dublin vào ngày 30/10 sau khi chính quyền Bỉ đăng tải thông tin truy nã y. Eamon bị nghi ngờ là đã lái chiếc xe tải chết chóc đến Zeebrugge.

Cảnh sát Ireland đang hỗ trợ Cảnh sát Essex điều tra vụ việc. 

Ở phía VN, vào Tối 30/10, Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Nhà chức trách khi điều tra vụ án sẽ làm rõ thông tin của 10 gia đình trình báo có con nghi mất tích ở Anh từ hôm 25/10 đến nay, và cả những việc khác kéo dài từ năm 2016.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh chưa từng khởi tố vụ án nào liên quan đường dây đưa người trốn sang châu Âu hoạt động tại địa phương. Đại tá Nam cho biết thêm, hiện cơ quan điều tra chỉ mới khởi tố vụ án chứ chưa tiến hành khởi tố bị can nào và đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Viethome/VnExpress