Cảnh sát phát lệnh truy nã 2 người đàn ông trong vụ 39 người chết

Các điều tra viên tham gia vụ án 39 người chết ở Grays vừa công bố thông tin chi tiết về 2 người đàn ông mà họ đang truy nã.

Ronan Hughes, 40 tuổi, đến từ thị trấn Armagh ở Bắc Ailen và em trai Christopher, 34 tuổi, cũng đến từ Armagh. Hai người này bị tình nghi phạm tội ngộ sát và buôn người. 

Ronan (hay Rowan) và Christopher có kết nối với cả 2 khu vực Bắc Ailen và Cộng hòa Ailen. 

Điều tra viên cấp cao Stuart Hooper cho biết: “Tìm kiếm và thẩm vấn anh em nhà Hughes là một mắc xích quan trọng trong quá trình điều tra. Tại thời điểm này, chúng tôi tin họ đang ở Bắc Ailen nhưng họ cũng có mối liên kết với Cộng hòa Ailen''.

''Nếu bạn biết họ ở đâu hay có bất kỳ thông tin gì về nơi họ lui tới thì hãy liên hệ với cảnh sát. Việc này có liên quan tới 39 con người đã chết bi thảm và sự giúp đỡ của cộng đồng là yếu tố sống còn để đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý''.  

''Có thể bạn cho rằng thông tin mình có là không đáng kể, nhưng thậm chí dù đó chỉ là một chi tiết nhỏ cũng rất hữu dụng. Vì vậy hãy liên hệ 101 hoặc cung cấp thông tin online tại trang web www.mipp.police.uk.

''Nếu không muốn nói chuyện với cảnh sát, bạn có thể liên hệ nặc danh tới Crimestoppers ở số 0800 555 111''.

Trong một diễn biến khác, tài xế xe tải Maurice Robinson, 25 tuổi, ở Laurel Drive, Craigavon, Bắc Ailen, đã bị truy tố 39 tội danh ngộ sát, âm mưu buôn người, âm mưu lợi dụng lỗ hỏng luật nhập cư và rửa tiền. Robinson sẽ ra hầu phiên tòa kế tiếp tại Old Bailey vào ngày 25/11.

Robinson nằm trong đường dây quốc tế nhằm vận chuyển người nhập cư trái phép từ cuối năm 2018, theo công tố viên Anh.

"Nghi phạm nằm trong mạng lưới toàn cầu nhằm đưa lượng lớn người nhập cư trái phép vào nước Anh. Người này tham gia hoạt động từ tháng 12/2018", công tố viên Iguyovwe Oghenerouna hôm nay nói trong phiên xử đầu tiên của tài xế Maurice Robinson, nhưng không cho biết vụ 39 người chết trong container hôm 23/10 có liên quan tới đường dây trên hay không.

3 người khác đã bị bắt, bao gồm một đôi vợ chồng đều 38 tuổi và một người đàn ông 46 tuổi. Cả ba đang được bảo lãnh tại ngoại cho đến tháng 11.

Viethome (theo Cảnh sát Essex)