Công an Việt Nam sang Anh phối hợp xác minh 39 thi thể

Theo VnExpress, đoàn của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An hôm nay sang Anh để phối hợp điều tra vụ 39 người chết trong xe container. "Hai bên đã thiết lập đầu mối liên lạc xuyên suốt, liên tục trao đổi thông tin", lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết ngày 29/10. 

Tuy nhiên, thông tin cập nhật gần đây nhất cũng từ VnExpress đã đính chính lại: 

Đại tướng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an chưa cử Đoàn công tác sang Anh. Ông cũng khẳng định hiện nay đang xác minh chưa có kết luận cụ thể về bất cứ trường hợp nào.

Trong trường hợp nếu xác minh đúng có nạn nhân người Việt Nam thì Chính phủ sẽ triển khai công tác đưa nạn nhân về, trên cơ sở đó sẽ cử người đi sang Anh phối hợp với phía Anh để xác định chính xác về danh tính. Phải theo đúng luật pháp của Anh, họ mới cho đưa về, người nước này không thể đưa về nước kia được. Chính phủ sẽ hỗ trợ, trong đó Bộ Công an sẽ tạo thuận lợi nhất cho những gia đình có người thân thiệt mạng.

Trả lời câu hỏi: Hiện phía Việt Nam mình phối hợp với bên Vương quốc Anh thế nào? Bộ trưởng Công an cho biết "Chúng tôi đang phối hợp tốt, hôm qua đại diện Bộ Công an đã làm việc với Đại sứ quán Anh rồi. Hiện đang liên hệ để hai Bộ trưởng điện đàm với nhau".

Liên quan đến việc cử người sang Anh để xác minh, Bộ trưởng Tô Lâm nói hiện Bộ Công an đã chuẩn bị sẵn sàng: "Chúng tôi đã có sự chuẩn bị, chờ sự phối hợp ở bên Anh, khi họ trả lời thì cho cán bộ đi ngay".

Sáng 29/10, thêm 4 gia đình ở Nghệ An trình báo có con mất liên lạc tại châu Âu, trong đó có Anh, nâng tổng số gia đình trình báo lên 18. Hà Tĩnh có 10 gia đình. Nhà chức trách địa phương đang làm các thủ tục cần thiết để hỗ trợ 28 gia đình cung cấp thông tin xác nhận nhân thân.

Xe container chở 39 thi thể tại Waterglade được đưa khỏi hiện trường ngày 23/10. Ảnh: Hannah McKay/Reuters.

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hôm qua cho biết Anh đã chuyển 4 hồ sơ cho cơ quan chức năng Việt Nam để "chắp nối thông tin, xác minh nhân thân nạn nhân". Các hồ sơ này đã được Bộ Công an Việt Nam tiếp nhận.

Thông tin cá nhân cùng vân tay những người nghi chết trong xe container tại Anh đã được Công an Nghệ An bàn giao cho Đại sứ quán Anh. Gói "dữ liệu mẫu vật" còn bao gồm cả mẫu tóc, móng tay người thân của những trường hợp trên.

Công an Nghệ an cho biết, ngày 28/10, tại buổi gặp giữa Đại sứ quán Anh và Bộ Công an, đơn vị đã bàn giao một số gói mẫu vật này. Đại sứ quán Anh tiếp nhận và cho biết sẽ dùng để phục xác định danh tính nạn nhân. Họ cũng sẽ cung cấp cho Việt Nam dữ liệu vân tay của các nạn nhân trong thùng xe container nghi là công dân Việt Nam để đối chiếu với dữ liệu vân tay.

Theo nhà chức trách Nghệ An, việc thu các mẫu vật gặp nhiều khó khăn bởi nhiều gia đình "không muốn hợp tác vì các lý do khác nhau". "Chưa thể khẳng định khi nào sẽ có phản hồi từ phía Anh", Công an Nghệ An nói.

Trong diễn biến khác, ngày 28/10, Công an Nghệ An xác nhận đang điều tra dấu hiệu "đưa người trốn đi nước ngoài trái phép" qua nội dung trình báo của 14 gia đình ở địa phương.

Bài liên quan: Đại sứ Anh gặp gỡ Bộ Công an về việc 39 người chết ở Essex

Theo VnExpress