London có 30,000 căn nhà bỏ không trị giá tới 20 tỉ bảng

Các quận Hackney, Waltham Forest và Tower Hamlets có hơn 1,000 căn nhà trống. Trong khi hàng ngàn người dân London đang phải xếp hàng chờ cấp nhà.

Mới đây chính quyền đã công bố danh sách hơn 30,000 căn nhà bỏ trống ở London. Các quận Southwark, Newham và Waltham Forest đều có hơn 1,000 căn nhà trống. Giá trị của các ngôi nhà này là hơn 2.2 tỉ bảng.

Khảo sát do Tòa Thị Chính City Hall tiến hành, cho thấy 2 quận hoàng gia Kensington và Chelsea có mật độ nhà trống nhiều nhất với 1,600 căn. Những căn này có tổng trị giá hơn 2.2 tỉ bảng. Một ngôi nhà ở Knightsbridge đã bị bỏ trống suốt 1 thập kỷ. 

Thị trưởng London, ông Sadiq Khan, đã xin thêm quyền lực để giải quyết vấn đề nhà trống ở thủ đô. Số lượng nhà trống lên tới 30,000 căn với tổng trị giá hơn 20 tỉ bảng. Bởi vì hàng chục ngàn người dân London vẫn đang nằm trong danh sách được cấp nhà. Với ngân sách hiện tại, ông Khan không thể giải quyết được nhu cầu của họ. 

Căn nhà 4 tầng ở số 3 Trevor Square là một di tích loại 2, được xây dựng vào đầu thế kỷ 19. Căn nhà này có 4 phòng ngủ với 2 phòng khách, nằm trong khu Knightsbridge Conservation Area. Đây là 1 trong 1,100 ngôi nhà trống ở quận City of Westminster. Tổng giá trị của các ngôi nhà này lên tới 1.7 tỉ bảng. 

TrevorSquare main
Những căn nhà trên phố Trevor Square.

Thị trưởng London muốn đánh thuế hội đồng cao hơn với những ngôi nhà trống, bao gồm những dinh thự ở Westminster, nơi thuế hội đồng quá thấp không đủ tính răn đe. 

Thị trưởng muốn Chính phủ cấp thêm quyền hành cho ông, để ông được quyền kiểm soát những ngôi nhà trống, đặc biệt là các dinh thự do những người giàu ngoại quốc mua mà không ở. Cách này cũng giúp chính quyền thu thêm được kinh phí để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở tại London.

Ủy viên Hội đồng Westminster City Council, ông Adam Hug, cho biết: "Thật tốt khi nhiều người giàu trên khắp thế giới quyết định đầu tư vào Westminster, nhưng điều này khiến thị trường nhà đất tăng phi mã. Nhiều người mua nhà chỉ để đầu tư kiếm lời mà không đến sống, nhưng họ lại gián tiếp đẩy những người khác phải rời khỏi London vì không đủ tiền mua nhà. Một số ngôi nhà bị xuống cấp, trong khi hàng ngàn người đang nằm trong danh sách chờ nhà suốt nhiều năm. 

Danh sách số lượng nhà trống ở các quận:

- Barking and Dagenham: 368 căn với tổng trị giá £134,320,000

- Barnet: 1,891 căn với tổng trị giá £1,144,055,000

- Bexley: 572 căn với tổng trị giá £240,240,000

- Brent: 1,114 căn với tổng trị giá £618,270,000

- Bromley: 1,202 căn với tổng trị giá £613,020,000

- Camden: 1,355 căn với tổng trị giá £1,084,000,000

- City of London: 295 căn với tổng trị giá £213,875,000

- Croydon: 1,606 căn với tổng trị giá £669,702,000

- Ealing: 553 căn với tổng trị giá £304,150,000

- Enfield: 912 căn với tổng trị giá £417,696,000

- Greenwich: 962 căn với tổng trị giá £432,900,000

- Hackney: 1,194 căn với tổng trị giá £716,400,000

- Hammersmith and Fulham: 532 căn với tổng trị giá £417,620,000

- Haringey: 1,468 căn với tổng trị giá £861,716,000

- Harrow: 61 căn với tổng trị giá £33,550,000

- Havering: 657 căn với tổng trị giá £285,795,000

- Hillingdon: 388 căn với tổng trị giá £184,300,000

- Hounslow: 1,384 căn với tổng trị giá £650,480,000

- Islington: 733 căn với tổng trị giá £487,445,000

- Kensington and Chelsea: 1,564 căn với tổng trị giá £2,189,600,000

- Kingston upon Thames: 567 căn với tổng trị giá £314,685,000

- Lambeth: 1,820 căn với tổng trị giá £997,815,000

- Lewisham: 1,226 căn với tổng trị giá £570,090,000

- Merton: 1,187 căn với tổng trị giá £676,590,000

- Newham: 1,944 căn với tổng trị giá £835,920,000

- Redbridge: 879 căn với tổng trị giá £430,710,000

- Richmond upon Thames: 624 căn với tổng trị giá £479,232,000

- Southwark: 2,422 căn với tổng trị giá £1,313,935,000

- Sutton: 970 căn với tổng trị giá £429,225,000

- Tower Hamlets: 1,510 căn với tổng trị giá £792,750,000

- Waltham Forest: 1,004 căn với tổng trị giá £512,040,000

- Wandsworth: 191 căn với tổng trị giá £132,745,000

- Westminster: 1,172 căn với tổng trị giá £1,166,140,000

Viethome (theo MyLondon)