Mắc nợ 20,000 bảng vì tiền thuê nhà bằng phân nửa tiền lương

Ngày càng nhiều phụ nữ không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà và sinh hoạt phí tại nước Anh.

Poppy, cô gái 34 tuổi sống tại London, Anh, đang mắc nợ 20.000 bảng Anh. Đây không phải khoản vay từ thời sinh viên, cũng không liên quan gì đến việc chi tiêu quá tay cho quần áo, đi chơi đêm hay bất kỳ điều gì khác. 

NỢ NẦN VÌ THUÊ NHÀ

Theo Refinery29, chính khoản tiền thuê nhà đắt đỏ đã khiến Poppy lâm vào cảnh nợ nần tuổi 30. Lương hàng tháng của cô là 2.100 bảng, trong khi chi phí thuê căn hộ 2 ngủ phía đông thành phố hiện tiêu tốn tới 1.050 bảng/tháng.

Poppy sau đó quyết định chuyển đến sống cùng bạn trai cho tiết kiệm, song món nợ trên vẫn còn đang treo lơ lửng.

“Tôi sẽ trả hết số tiền đó trong ít nhất 3 năm nữa. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể tiết kiệm tiền. Tôi cảm thấy cuộc đời như bị hủy hoại vậy. Tôi không có cơ hội mua nhà riêng và cũng không được đảm bảo tài chính hàng tháng’’.

Câu chuyện của Poppy không quá xa lạ với nhiều người. Đối với phụ nữ trẻ, đặc biệt là các bà mẹ đơn thân, chi phí nhà đắt đỏ chính là vấn đề lớn chi phối mọi quyết định hàng ngày của họ.  

Nói cách khác, nhà ở chỉ được coi là hợp túi tiền với điều kiện nó không tiêu tốn quá 30% thu nhập mỗi tháng. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá nhà ở tại Anh liên tục cao phi mã, những người đi thuê nhà như Poppy sẽ phải bỏ ra nhiều hơn. 

Theo Refinery29, kể từ khi đại dịch bùng phát, giá thuê nhà tại Anh đã tăng chóng mặt và có nơi đã ghi nhận con số kỷ lục. Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho thấy chi phí thuê nhà đã tăng 2,3% trong tháng 2, trong đó, Wales ghi nhận mức tăng 1,4%, Scotland là 2,6%. East Midlands là khu vực có mức giá thuê nhà đắt đỏ nhất khi tăng tới 3,8% so với một năm trước đó. 

Tuy nhiên, trên thực tế, đà tăng giá thuê nhà thậm chí còn có thể cao hơn nhiều do không hồ sơ nào có thể lưu trữ toàn bộ các giao dịch của các chủ hộ. Được biết mới đây, một phụ nữ trẻ đến từ miền nam London đã chia sẻ với tờ Refinery29 rằng cô ấy bất ngờ bị tăng tiền thuê nhà tới 35,48% và bị dọa đuổi ra đường nếu không trả, hay nói đúng hơn, là không thể trả khoản tiền đó. Đáng lo ngại hơn là ngoài tiền thuê nhà, cô gái này và rất nhiều người dân đang sinh sống tại Anh còn phải đối mặt với sự gia tăng trong lãi suất đi vay cùng một loạt các chi phí sinh hoạt, từ điện nước đến thực phẩm.

CHÊNH LỆCH GIÁ NHÀ THEO GIỚI

Thực tế, nữ giới là đối tượng chịu ảnh hưởng hơn cả do thu nhập bình quân thấp hơn 36% so với nam giới. Đây chính là khoảng cách lương giữa các giới, từ đó kéo theo sự chênh lệch về giá nhà ở theo giới. 

Theo Tổ chức Women’s Budget Group, phụ nữ trẻ hiện nay ít có khả năng chi trả tiền thuê nhà. Nền tảng chia sẻ nhà và căn hộ SpareRoom cũng có kết luận tương tự. 

Khảo sát hồi tháng 1 của SpareRoom với 11.130 người đang đi thuê nhà càng làm nổi bật thực tế đáng quan ngại này. Theo đó, gần 1/3 phụ nữ tham gia khảo sát (19,5%) chi hơn 50% tiền lương vào việc thuê nhà, trong khi ở nam giới chỉ là 14,4%. Ngoài ra, 85% nữ giới chi hơn 30% thu nhập cho tiền thuê nhà, nhiều hơn 10% so với nam giới.

Chị Megan, 28 tuổi ở Hertfordshire cũng có hoàn cảnh tương tự Poppy. Công việc thu ngân tại siêu thị không thể giúp người phụ nữ này thoải mái trang trải sinh hoạt phí khi nhà còn 2 đứa con nhỏ. 

“Tôi kiếm được trung bình 700 bảng Anh mỗi tháng. Trong khi đó, căn hộ 2 phòng ngủ bị thét giá 1.050 bảng/tháng, lại còn cộng thêm 100 bảng tiền thuế nữa”.

Megan đủ điều kiện nhận một số khoản hỗ trợ từ địa phương, song điều này cũng không giúp chị thay đổi tình hình là mấy. 

“Tôi chỉ muốn có nơi để gọi là nhà nhưng điều đó chắc sẽ không xảy ra. Thật kinh khủng khi không thể lo cho con cái, đi du lịch hoặc mua những món đồ mình thích chỉ vì phải trả tiền thuê nhà. Quá là chán nản vì vòng luẩn quẩn này sẽ không kết thúc”, Megan nói.

Cafebiz (theo Refinery29)