Hàng triệu người thuê nhà có thể được trao cơ hội mua lại căn nhà thuê của họ với giá chiết khấu theo chương trình hấp dẫn mang tên ‘right to buy’ nếu Đảng Lao động thắng cuộc bầu cử tiếp theo.
Bộ trưởng Tài chính đảng đối lập John McDonnell cho biết Đảng Lao động muốn giúp người lao động mua căn nhà họ đang sống theo cách dễ dàng hơn, đồng thời quản lý thị trường “mua nhà để cho thuê đang nở rộ.”
Ông nói thêm rằng Đảng muốn nhắm vào các chủ nhà, những người để mặc cho người thuê nhà và cộng đồng phải chi trả kinh phí sửa chữa nhà cửa.
Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông McDonnell đã giới thiệu sơ bộ chương trình mới này, tiết lộ rằng số tiền mà người thuê phải trả để mua nhà sẽ không nhất thiết phải là giá thị trường.
Ông nói: “Chính phủ muốn thiết lập mức giá hợp lý, chính phủ có thể thiết lập mức giá đó và sau đó nó trở thành quyền được mua nhà của mọi người. Chính phủ chỉ cần đặt ra các tiêu chí. Tôi không nghĩ rằng việc đó quá phức tạp.”
Chính trị gia người Anh nói thêm rằng chính sách này, được đề xuất đầu tiên bởi ông Jeremy Corbyn trong cuộc chạy đua vào vị trí lãnh đạo năm 2015. Đây sẽ là một cách ngăn chặn chủ nhà kiếm lời bằng đồng tiền của người thuê nhà.
Ông Mr McDonnell
Ông nói: “Chúng ta đang có một số lượng lớn chủ nhà không chịu bỏ tiền sửa sang căn nhà cho thuê và đang gây ra tình trạng quá tải cũng như nhiều vấn đề khác.”
2,6 triệu chủ nhà ở Vương quốc Anh cũng sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn, ông McDonnell nói.
Chương trình “right to buy” của Đảng Lao động có nét tương đồng với chính sách nhà ở của bà Margaret Thatcher vào những năm 1980, cho phép hàng triệu người thuê nhà hội đồng được mua căn nhà đang sinh sống từ chính phủ với mức chiết khấu lớn.
Được giới thiệu vào ngày 3 tháng 10 năm 1980, kế hoạch này đã gây ra nhiều chia rẽ.
Những người ủng hộ tuyên bố nó giúp chuyển nguồn vốn từ chính phủ sang phía người dân.
Nhưng các nhà phê bình cho rằng chính sách của Thatcher là nguyên nhân góp phần gây ra cuộc khủng hoảng nhà ở hiện nay do nó tạo ra sự thiếu hụt nhà ở xã hội dành cho các gia đình có thu nhập thấp, tạo ra bong bóng giá nhà đất.
Trong cuộc phỏng vấn của mình, ông McDonnell cũng tiết lộ kế hoạch của Đảng Lao động đề xuất chuyển nhượng cổ phần, theo đó chính phủ sẽ tịch thu 300 tỷ bảng cổ phiếu từ 7.000 công ty lớn và chuyển chúng cho người lao động.
Nếu được tiến hành, kế hoạch này sẽ là một trong những cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay của chính phủ nhắm vào lĩnh vực tư nhân trong nền dân chủ phương Tây.
Các nhà phê bình phản đối kế hoạch “right to buy” nói rằng hành động này có thể gây ra sự hỗn loạn trong thị trường cho thuê tư nhân, dẫn đến sự sụp đổ của ngành xây dựng nhà.
Nhưng phát ngôn viên của bộ trưởng tài chính đảng đối lập cho biết đây là một phần của kế hoạch chấm dứt hoàn toàn giai đoạn thắt lưng buộc bụng, xóa đói giảm nghèo ở tầng lớp lao động và nâng cao mức sống trong toàn bộ nền kinh tế Anh.
VietHome (Theo Metro)