Anh lập đội phản gián mới để làm gì?

Cảnh sát Anh thành lập đơn vị phản gián mới chống lại mối đe dọa từ đối phương và tránh can thiệp bầu cử và gián điệp.

doi phan giac
Anh sẽ lập đơn vị mới chống lại mối đe dọa từ Nga, Iran, Trung Quốc.

Cảnh sát Anh tuyên bố thành lập một đơn vị phản gián mới nhằm chống lại các mối đe dọa từ các quốc gia thù địch của London.

Matt Jukes, người đứng đầu cơ quan cảnh sát chống khủng bố của Vương quốc Anh cho biết, các mối đe dọa từ những quốc gia trên là đã trở nên lớn hơn kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Đơn vị phản gián mới sẽ thực hiện các cuộc điều tra chuyên môn liên quan đến các thách thức từ nước ngoài nhằm can thiệp bầu cử, đánh cắp bí mật thương mại và gián điệp.

Đơn vị cảnh sát mới sẽ thực thi các quyền hạn được quy định trong đạo luật an ninh quốc gia được thông qua năm ngoái. Đạo luật này được đưa ra nhằm chống lại những nỗ lực của một số quốc gia nước ngoài nhằm can thiệp vào các vấn đề chính trị của Vương quốc Anh.

“Chúng tôi sẽ là bộ phận công khai nhất trong cộng đồng an ninh Vương quốc Anh thực hiện các phản ứng trước hành động thù địch của nước ngoài" - ông Matt Jukes nhấn mạnh.

Đầu tháng 11/2023, Trung tâm phân tích mối đe dọa (MTAC) của Microsoft đã báo cáo một số nước có thể sẽ lên kế hoạch tác động đến cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ và các quốc gia khác vào năm 2024.

Microsoft cảnh báo: “Cơ sở hạ tầng bầu cử, các chiến dịch và cử tri” dự kiến sẽ là mục tiêu".

Mặc dù chưa ấn định ngày chính xác cho cuộc tổng tuyển cử tiếp theo ở Vương quốc Anh nhưng dự kiến, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào nửa cuối năm 2024.

Trong cuộc bầu cử sắp tới, cử tri sẽ chọn ra các thành viên Hạ viện, từ đó quyết định chính phủ tiếp theo.

Khối lượng thông tin sai lệch trực tuyến đã xuất hiện ở mức "chưa từng có" đã gây lo ngại cho các quan chức an ninh Anh trước cuộc bầu cử.

Ông Jukes cũng mô tả cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas là một “thời điểm cực đoan hóa” có thể khiến một số người hướng tới chủ nghĩa khủng bố.

Vào tháng 10 năm 2023, Ken McCallum, Tổng giám đốc MI5, cơ quan an ninh của Vương quốc Anh, tuyên bố rằng trong bối cảnh cuộc chiến giữa Hamas được Iran hậu thuẫn và Israel, Cộng hòa Hồi giáo có thể đang khám phá những cách mới để đe dọa an ninh của Anh.

Sau đó, ông nói: “Iran đang là nguồn gây lo ngại ngày càng tăng và là nguồn nhiệm vụ ngày càng tăng đối với MI5 trong khoảng 18 tháng qua”.

Tờ Times đã cảnh báo vào tháng 10 rằng các đặc vụ Iran đang khuấy động tình trạng bất ổn ở Anh thông qua các cuộc biểu tình ở Gaza.

Theo Giaoducthoidai