Anh công bố gói viện trợ quân sự lên tới 1,2 tỷ USD cho Ukraine

Chính phủ Anh hôm 29/6 thông báo nước này sẽ cung cấp thêm 1,2 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm giúp Kyiv nâng cao khả năng phòng thủ.

“Vũ khí, thiết bị và hệ thống huấn luyện của Vương quốc Anh đang thay đổi khả năng phòng thủ của Ukraine trước các đợt tấn công. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ người dân Ukraine”, Reuters dẫn lời Thủ tướng Boris Johnson trong một tuyên bố.

Gói viện trợ mới nhất này hướng tới việc tăng cường khả năng phòng vệ của Ukraine, trong đó vận chuyển tới các hệ thống phòng không, phương tiện bay không người lái, thiết bị tác chiến điện tử mới và hàng nghìn thiết bị khác cho binh sĩ Ukraine.

Gói viện trợ mới nhất được đưa ra sau khi hồi tháng 5, Anh cho biết sẽ cung cấp thêm 1,5 tỷ USD viện trợ quân sự và hỗ trợ khác cho Ukraine, nâng tổng hỗ trợ quân sự và kinh tế của Vương quốc Anh cho Kyiv lên 4,6 tỷ USD trong năm nay.

anh vien tro ukraine
Thủ tướng Anh Johnson quay trở lại Kyiv gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 17/6. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, Anh cũng bắt đầu huấn luyện quân Ukraine sau khi ông Johnson đề nghị tiến hành chiến dịch đào tạo tới 10.000 binh sĩ sau mỗi 120 ngày.

Trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi phương Tây viện trợ thêm vũ khí. Ông nói rằng Kyiv cần 5 tỷ USD mỗi tháng để hỗ trợ cho quá trình phòng thủ của nước này.

Cũng tại Hội nghị NATO, liên minh đã đồng ý kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Ukraine, đồng thời tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Kyiv. Ngoài ra, tổ chức này cũng tuyên bố Nga là "mối đe dọa trực tiếp và lớn nhất" đối với hòa bình và an ninh của 30 quốc gia thành viên.

Theo Zing