Hơn 170.000 thanh niên Anh nhận trợ cấp khuyết tật từ khi còn nhỏ

Hơn 170.000 người Anh ở độ tuổi 20 đã liên tục nhận trợ cấp dành cho người khuyết tật vì các tình trạng không liên quan đến thể chất kể từ khi còn nhỏ. Họ đang tiêu tốn của người nộp thuế 3.000 bảng Anh mỗi phút.

Phân tích của tờ Sun on Sunday cho thấy có 170.312 người trong độ tuổi từ 20 đến 29 đang nhận trợ cấp "Personal Independence Payment" (PIP - Khoản trợ cấp độc lập cá nhân) từ nhà nước. Đáng chú ý, nhóm người này đã sống dựa vào các khoản trợ cấp của nhà nước trong suốt quãng đời trưởng thành của mình do mắc các vấn đề như rối loạn lo âu, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) cùng những khó khăn khác về sức khỏe tâm thần và sự phát triển.

Tại Anh và xứ Wales, những cá nhân được chuyển từ chương trình "Disability Living Allowance" (DLA - Trợ cấp dành cho người khuyết tật, phiên bản dành cho trẻ em của PIP) sang PIP khi đủ 16 tuổi, hiện chiếm hơn 1/3 trong tổng số 472.487 người ở độ tuổi 20 đang nhận loại trợ cấp này.

Tối qua, các nhà phê bình đã chỉ trích việc Công đảng không thể giúp người trẻ thoát khỏi sự phụ thuộc vào phúc lợi xã hội để tham gia thị trường lao động. Khoản trợ cấp PIP không xét đến điều kiện thu nhập hay tài sản, nghĩa là người nhận vẫn có thể đi làm. Khoản này được chi trả bên cạnh khoản trợ cấp Universal Credit hoặc bất kỳ phúc lợi nào khác mà họ đang nhận.

Tự kỷ là tình trạng phổ biến nhất với 81.119 người yêu cầu trợ cấp, theo sau là các khuyết tật học tập (39.039 người) và chứng tăng động giảm chú ý - ADHD (25.099 người). Những trường hợp khác yêu cầu trợ cấp do các rối loạn học tập như chứng khó đọc (8.821 người), tình trạng lo âu và trầm cảm hỗn hợp (6.602 người), cùng các rối loạn lo âu (2.887 người).

Ông Robert Jenrick, đại diện đảng Cải Cách, bày tỏ sự bức xúc: “Chúng ta đang tạo ra một thế hệ sống dựa vào phúc lợi. Ông Burnham không thể cứ tiếp tục trì hoãn giải quyết vấn đề này thêm nữa. Chúng ta phải đối mặt với thực trạng này bằng cách đưa họ vào thị trường lao động, đồng thời đảm bảo công việc mang lại thu nhập xứng đáng thông qua việc nâng hạn mức thu nhập cá nhân không chịu thuế lên 15.000 bảng.”

Số lượng người thụ hưởng vẫn tiếp tục tăng mạnh. Hiện có 776.694 trẻ em tại Anh và xứ Wales đang nhận trợ cấp dành cho người khuyết tật (DLA) do các khó khăn trong học tập, các rối loạn hành vi (như tự kỷ) hoặc chứng tăng động giảm chú ý (ADHD). Kết quả điều tra cho thấy, riêng số trẻ em được hưởng trợ cấp do các rối loạn hành vi đã tăng gấp bốn lần kể từ năm 2020, từ 71.906 lên 290.097 trường hợp.

Ngay cả trẻ mới biết đi cũng nằm trong danh sách này. Hiện có 40.799 trẻ dưới 5 tuổi đang nhận DLA vì các rối loạn hành vi, bao gồm cả ADHD – tăng mạnh so với con số 9.274 trẻ vào năm 2020.

Viện nghiên cứu chính sách Policy Exchange cảnh báo rằng chi tiêu cho trợ cấp DLA dành cho trẻ em đã tăng hơn gấp đôi, lên mức 5,3 tỷ bảng, và có thể vượt mốc 8 tỷ bảng vào giai đoạn 2030-2031. Những số liệu này sẽ tạo thêm áp lực lên Thủ tướng Andy Burnham, trong bối cảnh các bộ trưởng đang chật vật tìm cách kiểm soát chi phí phúc lợi dành cho người ốm đau và khuyết tật – vốn đang không ngừng leo thang.

Bộ Lao động và Hưu trí (DWP) cho biết: “So với hai năm trước, tốc độ tăng trưởng hàng năm về số lượng người thụ hưởng trợ cấp PIP đã giảm từ 400.000 xuống còn 260.000. Tuy nhiên, trong vài năm qua, số lượng người thụ hưởng trợ cấp DLA dành cho trẻ em (Child DLA) – khoản hỗ trợ các chi phí phát sinh khi chăm sóc trẻ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc khuyết tật – lại có xu hướng gia tăng. Các báo cáo đánh giá của Milburn và Timms, dự kiến ​​công bố vào mùa thu, sẽ đặt nền tảng cho một cuộc cải cách bền vững. Chúng tôi sẽ không đưa ra kết luận trước khi các báo cáo này được công bố.”

tro cap khuyet tat cho tre em

Viethome (theo The Sun)