Thủ tướng Anh bất ngờ đến Ukraine không báo trước

Thủ tướng Johnson tới Kiev trong chuyến đi không báo trước, tuyên bố sẽ gửi 120 xe bọc thép cùng các hệ thống tên lửa chống hạm mới tới Ukraine.

"Ukraine đã làm được điều ít ai ngờ tới và đẩy lùi lực lượng Nga khỏi cửa ngõ Kiev, đạt được một trong những chiến tích lớn nhất của thế kỷ 21", Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 9/4 phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Kiev.

Chuyến thăm tới Kiev của Thủ tướng Johnson diễn ra bất ngờ, không được London thông báo trước. Trong cuộc họp báo một ngày trước, ông Johnson liên tục né tránh các câu hỏi về khả năng đến gặp trực tiếp Tổng thống Zelensky ở Kiev.

Đại sứ quán Ukraine tại Anh sau đó đăng một bức ảnh cho thấy ông Johnson ngồi đối diện ông Zelensky trong căn phòng sơn màu hồng và xanh lá cây, kèm chú thích: "Bất ngờ chưa". Andriy Sybiha, phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine, cũng xác nhận trên Facebook rằng hai lãnh đạo đã gặp trực tiếp ở Kiev.

Phố Downing mô tả chuyến thăm của ông Johnson nhằm "thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine", cho hay các cuộc trao đổi giữa lãnh đạo hai nước tập trung vào sự ủng hộ lâu dài đối với Kiev cùng những khoản viện trợ tài chính, quân sự mới.

thu tuong anh tham ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Boris Johnson đi bộ dọc một con phố ở Kiev sau cuộc gặp ngày 9/4. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Johnson viết trên Twitter rằng chuyến thăm Kiev của ông là "minh chứng cho sự ủng hộ kiên định của chúng tôi đối với người dân Ukraine". Ông đồng thời cho biết Anh sẽ cung cấp cho Ukraine 120 xe bọc thép và hệ thống tên lửa chống hạm mới, bên cạnh các thiết bị quân sự hiện đại khác trị giá khoảng 130 triệu USD được công bố trước đó vào ngày 8/4.

Trong tuần trước, Anh cũng đã cam kết sẽ viện trợ thêm cho quân đội Ukraine "thiết bị quân sự cao cấp" với tổng trị giá khoảng 130 triệu USD, gồm tên lửa phòng không Starstreak, 800 vũ khí chống tăng cùng vũ khí chính xác cao.

Tổng thống Ukraine sau đó đã gửi lời cảm ơn tới nước Anh và Thủ tướng Johnson trên mạng xã hội. "Ông Boris là một trong số những người không mảy may nghi ngờ về việc có nên ủng hộ Ukraine hay không", ông Zelensky nói. "Ukraine sẽ luôn biết ơn Thủ tướng Boris và nước Anh vì điều đó".

Trong cuộc họp báo chung giữa hai lãnh đạo, Thủ tướng Johnson tuyên bố Anh sẽ tiếp tục gia tăng các biện pháp trừng phạt lên Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. "Chúng tôi sẽ tác động tới khả năng sử dụng nguồn lực của Nga", ông nhấn mạnh.

Hàng loạt lãnh đạo châu Âu tuần qua đã đến thăm Kiev, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và lãnh đạo bộ phận đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24/2 để "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa". Quân đội Nga từ cuối tháng 3 tuyên bố giảm đáng kể hoạt động tại một số địa bàn, trong đó có khu vực quanh thủ đô Kiev và đã rút quân khỏi khu vực này. Bộ Tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 8/4 cho biết Nga đã hoàn tất rút quân khỏi khu vực Sumy, phía bắc Ukraine, đồng thời tiếp tục củng cố lực lượng ở miền đông.

Theo VnExpress