Nước Anh sẽ cấm sử dụng ống hút và bông ngoáy tai để đối phó nạn ô nhiễm nhựa

Ống hút nhựa, các loại thìa khuấy và bông ngoái tay sẽ chính thức bị cấm trong vòng một năm theo kế hoạch của chính phủ nhằm đối phó với nạn ô nhiễm nhựa.
 
Bộ trưởng Môi trường Micheal Gove đã bắt đầu mở các cuộc thảo luận về điều luật mới cấm những vật dụng nêu trên bởi theo ông những vật dụng này đang tàn phá đại dương cũng như môi trường sống của động vật hoang dã.
 
Chính phủ hy vọng có thể chính thức ban hành lệnh cấm từ giữa tháng 10 năm tới đến tháng 10 năm 2020.
 
Các cuộc thảo luận, chỉ áp dụng với England, sẽ xem xét các trường hợp ngoại lệ để đảm bảo những người cần sản phẩm nhựa vì lý do bệnh tật hoặc các vấn đề đặc biệt sẽ không bị ảnh hưởng.
 
Theo kế hoạch của chính phủ, các hiệu thuốc vẫn được phép bán ống hút nhựa và các nhà hàng, quán rượu và quán bar cũng có thể nhập vật dụng này để sử dụng nếu có yêu cầu.
 
Ước tính mỗi năm ở Anh: 4.7 tỷ chiếc ống hút, 316 triệu thìa nhựa và 1.8 triệu bông ngoáy tai có thân nhựa được sử dụng.
 
plasticstraws
 
Ông Gove phát biểu lệnh cấm là một nỗ lực nhằm “đối phó với nạn ô nhiễm nhựa.”
 
Ông nói: “Những đại dương quý giá của chúng ta và nhiều động vật hoang dã đang cần chúng ta bảo vệ khỏi tai ương mà những vật dụng nhựa gây ra.
 
“Ở Anh, chúng ta đang là những người đi tiên phong khi đưa ra lệnh cấm hạt nhựa siêu nhỏ, và nhờ vào sự ủng hộ của người dân, chúng ta đã tiết kiệm không sử dụng đến hơn 15 triệu túi nilon nhờ vào mức phí 5p cho mỗi túi.
 
“Tôi xin hoan nghênh các cửa hàng, quán bar và nhà hàng đã cam kết không sử dụng ống hút và thìa nhựa. Nhưng chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần hành động nhiều hơn nữa.
 
“Ngày hôm nay, chúng tôi đang đưa ra các giải pháp đối phó với ô nhiễm nhựa và đảm bảo chúng tôi sẽ để lại cho con cháu đời sau một môi trường sạch đẹp hơn những gì chúng tôi đã thừa hưởng từ thế hệ trước.”
 
Chính phủ cho biết khoảng 10% bông ngoáy tai bị vứt xuống toilet và theo dòng nước đi ra đại dương.
 
Luật cấm mới được hy vọng sẽ giúp tiết kiệm hàng triệu bảng mỗi năm, khoản tiền vẫn được dùng để thu dọn rác thải nhựa, loại rác tốn rất nhiều năm để phân hủy.
 
Tư vấn chính trị thuộc Greenpeace UK, ông Sam Chetan Welsh, hoan nghênh hành động của chính phủ, đồng thời kêu gọi các công ty lớn hãy chung tay bằng cách cắt giảm sử dụng bao bì nhựa.
 
Ông nói: “Sự yêu thích của xã hội với các loại sản phẩm nhựa dùng một lần đang gây ra một cuộc khủng hoảng môi trường toàn cầu.
 
“Chính phủ đang hành động đúng khi tìm cách cấm các vật dụng nhựa dùng một lần có thể dễ dàng thay thế bởi các chất liệu khác hoặc chúng ta hoàn toàn có thể không cần đến. Nhưng đây chỉ nên là bước khởi đầu.
 
“Nếu chúng ta muốn bảo vệ đại dương khỏi rác nhựa, nguồn rác thải cần bị chặn đứng ngay từ đầu, thì điều này đồng nghĩa với việc các công ty sản xuất và bán tất cả những loại bao bì này cần có trách nhiệm cắt giảm lượng nhựa đưa vào tiêu thụ.”
 
Kate Nicholls, giám đốc điều hành tổ chức UKHospitality cũng bày tỏ sự vui mừng trước động thái của chính phủ và cho biết rất nhiều nhà hàng và khách sạn đã bắt đầu hành động để cắt giảm lượng nhựa sử dụng.
 
Bà nói: “Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh kế hoạch của chính phủ đối với vấn đề quan trọng này và đây chính là hoạt động chúng tôi đã thực hiện từ lâu.
 
“Kể từ hội nghị thượng đỉnh Mở cửa Tương lai của ngành Khách sạn do UKHospitality tổ chức vào mùa xuân, hàng ngàn quán rượu, câu lạc bộ, nhà hàng và khách sạn trên khắp nước Anh đã thay thế ống hút và thìa nhựa sang các chất liệu tự phân hủy, hoặc áp dụng các chính sách cắt giảm hoặc cấm hoàn toàn sử dụng vật liệu nhựa.
 
“Chính phủ đang tìm giải pháp cắt giảm rác thải nhựa và chúng tôi sẽ tiếp chung tay để đạt được mục tiêu đó.” 
 
VietHome (Theo Evening Standard)