Áp lực công việc, nữ cảnh sát trộm mỹ phẩm trong tiệm để giải tỏa

Một nữ cảnh sát đã bị sở cảnh sát West Midlands sa thải sau khi ăn cắp số mỹ phẩm trị giá 200 bảng ở Bullring khi đang làm nhiệm vụ.
 
Cảnh sát Abigail Smith đã ăn cắp một số chai dưỡng ẩm trị giá 70 bảng ở Selfridges trước khi tiếp tục trộm thêm số mỹ phẩm trị giá 130 bảng ở Superdrug và Kiko Milano.
 
Người phụ nữ này đã bị sa thải vì vi phạm kỷ luật có hệ thống sau khi ra điều trần trước hội đồng kỷ luật do cảnh sát trưởng Dave Thompson đứng đầu vào sáng thứ Sáu (12/10).
 
0 Policewoman
Nữ cảnh sát Abigail Smith.
 
Vào ngày 26 tháng Chín năm nay, cảnh sát này đã nhận được biên bản cảnh cáo sau khi tội danh ăn cắp ở Bullring được Cơ quan Công tố Hoàng gia xem xét.
 
Và Yvonne Bruton, đại diện cho đội tiêu chuẩn nghề nghiệp thuộc sở cảnh sát West Midlands cho biết Smith đã bị phát hiện trộm đồ tại một số cửa hàng ở Bullring vào ngày 12 tháng Năm năm nay.
 
Trong bản tường trình được công bố tại phiên điều trần ở Lloyd House, Smith đã biện hộ rằng áp lực công việc khiến cô ta có hành vi như vậy và chỉ trích sở cảnh sát West Midlands đã không có những hỗ trợ đầy đủ với cô ta.
 
Smith nói: “Tôi xin lỗi vì hành vi của mình. Đây không phải là tính cách của tôi nhưng hành vi này là do tình trạng tâm lý của tôi vào thời điểm đó.
 
“Vào năm 2017, tôi đã phải nghỉ việc bốn tháng vì căng thẳng. Khi trở lại làm việc, tôi bị điều chuyển sang vị trí khác mà không hề được báo trước.
 
“Tôi cảm thấy mình không nhận được những hỗ trợ mà lẽ ra tôi phải nhận được mặc dù tôi đã bày tỏ mọi việc với cấp trên.
 
“Điều này có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống gia đình tôi và tôi phải vật lộn để tự hỗ trợ bản thân.”
 
Cảnh sát trưởng Thompson vẫn đưa ra quyết định sa thải cảnh sát Smith ngay lập tức và nói: “Việc này vô cùng nghiêm trọng vì nó làm mất đi niềm tin của người dân.
 
“Hành vi phạm tội được thực hiện trong khi đang làm nhiệm vụ. Đây là một sự vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng.
 
“Tôi hiểu rằng một cảnh sát phải đối mặt với rất nhiều áp lực nhưng họ hoàn toàn có thể tiếp cận với hỗ trợ 24 giờ trong ngày.”
 
VietHome (Theo Birmingham Live)