Cứ 10 lao động EU thì sẽ có 7 người bị loại khỏi nước Anh

Hầu hết người lao động nhập cư EU sẽ không đủ tiêu chuẩn để ở lại Anh làm việc sau khi Brexit đi vào hiệu lực. 

Hiện nay cư dân EU sống ở Anh đang được bảo vệ bởi các hiệp định giữa UK-EU nhưng điều này sẽ không còn ý nghĩa sau Brexit, khi mà các doanh nghiệp sẽ bị hạn chế nếu muốn tuyển dụng người nhập cư từ EU. 

Theo đó, ngưỡng lương để một người EU được phép làm việc ở Anh là 30,000 bảng/năm. Chỉ những người với trình độ bậc 3 trở lên mới đủ điều kiện làm việc. Nếu so sánh những tiêu chuẩn này với trình độ người lao động EU hiện nay, thì sẽ có khoảng 75% là không đáp ứng được. 
 viethome lao dong chau AuPhần lớn người lao động EU không đáp ứng được các tiêu chuẩn mới hậu Brexit.
Những lĩnh vực bị ảnh hưởng tiêu cực nhất là nhà hàng, khách sạn với khoảng 97% người lao động là dân EU. Lĩnh vực giao thông vận chuyển và kho vận cũng sẽ gặp hạn với 95% người lao động không đủ tiêu chuẩn. Kế tiếp là ngành bán lẻ với 92%. Ngành nghiệp ít bị ảnh hưởng nhất là dịch vụ tài chính với chỉ 25% lao động EU là không đủ tiêu chuẩn, ngành truyền thông cũng chỉ có khoảng 30% bị thải hồi. 
 
Tuy nhiên theo các chuyên gia, thay vì "đuổi" những người lao động kỹ năng thấp, chính phủ nên khuyến khích các ông chủ trả lương cao hơn hoặc đào tạo, nâng cao tay nghề cho họ. 

Viethome (theo Guardian)