Quân đội Anh tập dượt tấn công mạng nhằm vào Điện Kremlin

Theo Sputniknews, báo chí Anh ngày 7/10 đưa tin quân đội nước này đã tổ chức các cuộc tập trận, trong đó có một cuộc tấn công mạng nhằm vào Moskva để đối phó với "sự xâm lược." 

dienkremlin

Phát biểu với tờ Sunday Times, các nguồn tin an ninh cấp cao trong Chính phủ Anh cho biết họ đã được lệnh tăng cường khả năng tấn công mạng để có thể "tắt các bóng đèn" trong Điện Kremlin.

Chính phủ Anh lo ngại rằng nước này có khoảng trống trong phòng thủ khiến London có thể có quá ít sự lựa chọn để đáp trả một cuộc tấn công từ Nga, hơn là một cuộc tấn công hạt nhân. 

Tờ báo trên cho biết London muốn có phương tiện để đáp trả Moskva nếu Nga cố tình chiếm các đảo nhỏ ở Biển Baltic hoặc xâm lược Libya để tiếp quản trữ lượng dầu của nước này và gây ra một cuộc khủng hoảng di cư mới ở châu Âu.

Vương quốc Anh đã nhiều lần cáo buộc Nga về tội phạm mạng, trong đó có cáo buộc các điệp viên Nga gần đây âm mưu tấn công Cơ quan giám sát vũ khí hóa học quốc tế ở La Haye. 

Nga phản ứng bằng cách cáo buộc phương Tây bị ám ảnh gián điệp quá mức.

Hãng TASS đưa tin Nga ngày 4/10 đã bác cáo buộc của Anh rằng các điệp viên của Moskva đứng sau các vụ tấn công mạng toàn cầu, đồng thời cho rằng những cáo buộc này là vô giá trị và là một phần của chiến dịch thông tin giả hòng gây phương hại các lợi ích của Nga.

Trước đó, Anh đã cáo buộc Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU) chỉ đạo thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm làm suy yếu các nền dân chủ ở phương Tây bằng cách gây nhiễu loạn trong mọi thứ, từ thể thao, giao thông vận tải cho đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh những cáo buộc trên là sản phẩm của ai đó "giàu trí tưởng tượng". 

VietHome(Theo TTXVN)